Các lãnh đạo châu Âu ngày càng 'bức xúc' trước sự can thiệp chính trị của Elon Musk

(CLO) Các lãnh đạo châu Âu ngày càng bày tỏ sự bức xúc trước hành động can thiệp của tỷ phú Elon Musk, khi mâu thuẫn nghiêm trọng nổ ra giữa Chính phủ Anh và đồng minh quan trọng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chỉ trích những người "lan truyền thông tin sai lệch" sau khi Musk đăng loạt bài gây tranh cãi trên mạng xã hội X về các vụ xâm hại tình dục trẻ em lịch sử ở miền bắc nước Anh.

cac lanh dao chau au ngay cang buc xuc truoc su can thiep chinh tri cua elon musk hinh 1

Ảnh minh hoạ sự đối đầu giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và tỷ phú Elon Musk. Nguồn: AI

Elon Musk, người sắp đảm nhận vai trò trong chính quyền của ông Donald Trump, thậm chí chỉ trích ông Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động, bằng những lời lẽ không thể đưa lên mặt báo.

Không chỉ tại Vương quốc Anh, các lãnh đạo châu Âu khác cũng lên tiếng chỉ trích Musk. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng CEO của SpaceX và Tesla đang "trực tiếp can thiệp vào bầu cử" ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Đức.

Tại Đức, Thủ tướng Olaf Scholz gọi các bình luận của Musk là "thiếu kiểm soát" sau khi tỷ phú này ủng hộ đảng cực hữu AfD trước cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2. 

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng bày tỏ lo ngại khi Musk lại tham gia sâu vào chính trị các nước châu Âu. "Sự can thiệp chính trị từ những người như Musk đe dọa tới tính ổn định của các nền dân chủ", ông nói.

Sự chú ý của Musk trong những ngày qua tập trung vào các vụ bê bối liên quan đến "nhóm lạm dụng trẻ em" tại Anh, đặc biệt trong giai đoạn 2008-2013, khi Starmer là công tố viên trưởng của nước này.

Các vụ bê bối xảy ra ở các thị trấn như Rochdale, Rotherham và Oldham, đã dẫn đến việc kết án hàng chục người đàn ông, chủ yếu có gốc Nam Á, vì tội xâm hại các bé gái dễ tổn thương. Nhiều báo cáo sau đó chỉ ra rằng cảnh sát và cơ quan phúc lợi xã hội đã làm ngơ trước các vụ việc này vì lo ngại bị coi là phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, không có cuộc điều tra nào kết luận Starmer phải chịu trách nhiệm hoặc cản trở việc truy tố.

Elon Musk kêu gọi mở cuộc điều tra quốc gia mới về các vụ việc, điều này khiến chính phủ Starmer chịu áp lực lớn trong bối cảnh phe cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng.

Ngoài ra, Musk còn chỉ trích Bộ trưởng Jess Phillips và cho rằng bà "xứng đáng bị vào tù". Ông Starmer đã bác bỏ các yêu cầu mở điều tra mới từ phe đối lập và cho biết một cuộc điều tra độc lập trước đây đã rất "toàn diện".

Tỷ phú Musk tiếp tục tấn công ông Starmer và cựu Thủ tướng Gordon Brown, cáo buộc họ "bán các bé gái để đổi lấy phiếu bầu". Tỷ phú này cũng kêu gọi "tống giam Starmer".

Cao Phong (theo Axios, Fortune)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: