Ông Donald Trump ủng hộ tỷ phú Elon Musk về visa lao động nước ngoài H-1B

(CLO) Ngày 28/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với tỷ phú Elon Musk trong cuộc tranh cãi công khai về visa H-1B - chương trình dành cho lao động kỹ thuật cao nước ngoài, vốn bị một số người ủng hộ ông Trump phản đối.

Trả lời The New York Post ngày 28/12, ông Trump khẳng định: "Tôi luôn tin vào chương trình H-1B. Tôi từng sử dụng nhiều lần tại các cơ sở kinh doanh của mình. Đây là một chương trình tuyệt vời".

Điều này đánh dấu sự thay đổi lập trường của ông so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, khi ông hạn chế sử dụng visa H-1B để ưu tiên lao động Mỹ.

ong donald trump ung ho ty phu elon musk ve visa lao dong nuoc ngoai h 1b hinh 1

Chương trình visa H-1B cho phép các công ty Mỹ thuê lao động kỹ thuật cao từ nước ngoài. Ảnh: Saurabh Verma

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội, cam kết sẽ "đấu tranh" để bảo vệ chương trình này. Musk, người từng sở hữu visa H-1B trước khi trở thành công dân Mỹ, cho biết công ty Tesla của ông đã nhận được 724 visa H-1B trong năm nay. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ thiếu hụt nhân lực trong các ngành công nghệ, buộc phải tìm kiếm tài năng từ nước ngoài.

Cuộc tranh cãi bắt đầu khi ông Trump bổ nhiệm Sriram Krishnan, một nhà đầu tư mạo hiểm gốc Ấn Độ, làm cố vấn về trí tuệ nhân tạo. Quyết định này bị các nhà hoạt động cánh hữu chỉ trích, cho rằng Krishnan sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump.

Steve Bannon, một đồng minh lâu năm của ông Trump, cũng lên tiếng phản đối, gọi các tỷ phú công nghệ ủng hộ visa H-1B là “đầu sỏ lớn” và coi nhập cư là mối đe dọa đối với nền văn minh phương Tây.

Chương trình visa H-1B cho phép các công ty Mỹ thuê lao động kỹ thuật cao từ nước ngoài, thường trong thời hạn 3 năm và có thể gia hạn hoặc chuyển sang thẻ xanh. Ngành công nghệ phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động này để lấp đầy các vị trí mà nhân sự trong nước không đủ đáp ứng.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng chương trình này làm giảm lương lao động Mỹ và gia tăng sự cạnh tranh không lành mạnh.

Tỷ phú Musk, người đã chi hơn 250 triệu USD hỗ trợ ông Trump trong cuộc bầu cử, hiện giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, sự ủng hộ của ông đối với lao động nước ngoài đang làm dấy lên sự bất mãn trong một bộ phận những người mong muốn chính sách nhập cư được thắt chặt hơn nữa.

Cao Phong (theo NBC, Nypost, Forbes)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: