Các thị trưởng thúc giục Mỹ chấp nhận hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Chủ nhật, 17/10/2021 20:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhóm thị trưởng có ảnh hưởng lớn ở Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi Washington chấp nhận Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW), như một bước tiến cuối cùng để xóa bỏ thế giới vũ khí hạt nhân.

Lời kêu gọi được đưa ra bởi Hội nghị Thị trưởng Mỹ liên quan đến hiệp ước có hiệu lực vào tháng Giêng với mục đích hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn các kho vũ khí hạt nhân.

cac thi truong thuc giuc my chap nhan hiep uoc cam vu khi hat nhan hinh 1

Ông Frank Cownie, thị trưởng của Des Moines ở Iowa - Ảnh: Des Moines

Cơ quan phi đảng phái, đại diện cho hơn 1.400 thành phố với dân số từ 30.000 người trở lên, là một phần của “Big Seven”, một nhóm các tổ chức đại diện cho chính quyền địa phương và tiểu bang ở Mỹ.

Hiệp ước TPNW của Liên Hợp Quốc cấm phát triển, lưu giữ và sử dụng vũ khí hạt nhân đã được 56 quốc gia và vùng lãnh thổ phê chuẩn. Nhưng các cường quốc hạt nhân, bao gồm cả Mỹ, đã không phê chuẩn hiệp ước. Cũng không có Nhật Bản, quốc gia dựa vào “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ để bảo vệ tối cao cho mình.

Nghị quyết kêu gọi chính phủ Mỹ "xem xét đảo ngược sự phản đối của mình đối với TPNW và hoan nghênh hiệp ước như một bước tích cực để đàm phán một thỏa thuận toàn diện về việc đạt được và duy trì vĩnh viễn một thế giới không có vũ khí hạt nhân".

Nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị thường niên các thị trưởng Mỹ được tổ chức vào cuối tháng 8. Đây không phải là lần đầu tiên hội nghị thông qua một nghị quyết với cùng mục tiêu rộng lớn. Trên thực tế, nó đã làm như vậy từ năm 2004.

Mặc dù nghị quyết không có sức mạnh ràng buộc pháp lý, nhưng nó gửi một thông điệp rõ ràng đến chính phủ Mỹ và người dân Mỹ.

Frank Cownie, thị trưởng của thành phố Des Moines ở Iowa, đã đề xuất giải pháp cùng với lãnh đạo của bảy thành phố khác.

Theo ông Cownie, hai thị trưởng ban đầu bày tỏ sự phản đối hiệp ước trong một cuộc tranh luận của ủy ban về các vấn đề quốc tế. Nhưng sau khi thực hiện một sửa đổi nhỏ, nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị với sự tham dự của hơn 20 thị trưởng được tổ chức trong đại hội hàng năm.

“Hầu hết người dân Mỹ không biết về TPNW, và giải pháp này mà chúng tôi hy vọng có thể giúp thông báo cho họ”, ông Cownie nói với The Asahi Shimbun trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến. "Tôi không nghĩ rằng họ hiểu được mối đe dọa của vũ khí hạt nhân".

cac thi truong thuc giuc my chap nhan hiep uoc cam vu khi hat nhan hinh 2

Những chú chim bồ câu được thả trong một sự kiện thường niên để kỷ niệm 76 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki tại Công viên Hòa bình Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 - Ảnh: Asahi Shimbun

Các thị trưởng và những người ủng hộ họ giờ sẽ làm việc để thuyết phục các dân biểu và thượng nghị sĩ địa phương về sự chính đáng của họ, Cownie nói.

“Hibakusha đã luôn đóng vai trò là chiếc la bàn đạo đức của nhân loại về tội ác tuyệt đối của vũ khí hạt nhân”, Cownie nói khi ông kêu gọi chính phủ Nhật Bản lắng nghe “những tiếng nói đó ở thế hệ thứ hai và thứ ba” và ủng hộ họ.

Yuki Miyamoto, một giáo sư tại Đại học DePaul ở Chicago, người có trung tâm nghiên cứu về diễn ngôn hạt nhân và đạo đức môi trường, gọi nghị quyết này là có ý nghĩa, nói rằng nó minh họa cho việc nâng cao nhận thức về vấn đề vũ khí hạt nhân của các thị trưởng.

Ông Miyamoto lưu ý rằng nhiều phong trào cơ sở đã buộc phải thay đổi chính sách dẫn đến cải cách ở Mỹ.

Thành phố Des Moines là một trong hơn 8.000 thành phố bao gồm Thị trưởng Hòa bình, một tổ chức phi chính phủ nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Tổ chức này do Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui đứng đầu.

Nguyễn Hoàng (Theo The Asahi Shimbun)

Bình Luận

Tin khác

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h