Các vòng đàm phán hậu Brexit tái khởi động khi thời hạn chỉ còn hơn 1 tháng

(CLO) Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Anh và Liên minh châu Âu về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã được khởi động lại vào thứ Bảy (28/11), khi hai bên thực hiện nỗ lực cuối cùng để đạt được một thỏa thuận.
Nhà đàm phán của EU, ông Michel Barnier. Ảnh: Reuters

Nhà đàm phán của EU, ông Michel Barnier. Ảnh: Reuters

Hiện tại vẫn chưa có cuộc điện đàm nào được lên lịch giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, sau khi tờ Times đưa tin hai người sẽ trao đổi trong 48 giờ tới.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi hai bên sớm vào đàm phán để cố gắng đạt được một thoả thuận trước khi quá trình Brexit hoàn tất. 

Theo tờ Times, Ủy ban châu Âu đã bắt đầu "dựa vào" nhà đàm phán của EU, ông Michel Barnier để đạt được thỏa thuận với Anh, làm dấy lên hy vọng rằng một thỏa thuận hậu Brexit.

Ông Michel Barnier đã đến đàm phán tại London vào sáng thứ Bảy (28/11). Trước đó, ông nói với các phóng viên rằng ông “rất vui” khi được trở lại thành phố và sẽ tiếp tục làm việc với “sự kiên nhẫn và quyết tâm”.

Ông Barnier và nhà đàm phán của Anh, ông David Frost đang làm việc để đảm bảo một thỏa thuận thương mại song phương trước khi giai đoạn chuyển tiếp của Brexit kết thúc vào ngày 31/12.

Cả hai bên cho biết vẫn còn những khác biệt lớn cần vượt qua liên quan đến việc đánh bắt cá, viện trợ của nhà nước và cách giải quyết bất kỳ tranh chấp nào trong tương lai.

Ông Johnson đã nói về "sự khác biệt đáng kể và quan trọng", trong khi ông Barnier coi vấn đề ở mức độ nhẹ hơn.

Anh đã rời khỏi khối EU vào ngày 31/1 năm nay và nếu như không thể đạt thành một thoả thuận, các vấn đề như biên giới mập mờ, thị trường tài chính khủng hoảng và các chuỗi cung ứng sụp đổ sẽ trở thành nỗi lo ngại cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đối với hoạt động đánh bắt cá, một số báo cáo truyền thông hôm thứ Sáu cho rằng Anh đã từ chối đề xuất của EU về giá trị hạn ngạch cá mà các đội tàu châu Âu đánh bắt trong vùng biển của Anh.

Tờ Times cho biết, ông Johnson và bà von der Leyen sẽ tập trung trao đổi để tìm điểm chung về vấn đề này.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: