Cách đi du lịch 'siêu' tiết kiệm hậu Covid-19

Thứ bảy, 06/06/2020 11:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đi du lịch sau mùa dịch Covid-19, làm thế nào để không đau đầu vì tiền là suy nghĩ chung của nhiều người. Vậy, hãy "bỏ túi" 10 cách ‘thắt lưng buộc bụng’ sau để có một chuyến du lịch vừa tiết kiệm vừa ưng ý.

Sự kiện: hậu Covid

Không đi vào ngày nghỉ, lễ, tết

Vào các dịp nghỉ, lễ, tết, giá vé đi lại, nghỉ trọ, dịch vụ tăng một cách vô lý, gấp hai, ba lần mà bạn chưa chắc được hưởng dịch vụ tốt.

Tránh xa các dịp lễ, tết là cách đi du lịch tiết kiệm. Ảnh minh họa.

Tránh xa các dịp lễ, tết là cách đi du lịch tiết kiệm. Ảnh minh họa.

Để không phải trả những loại phí này, hãy đi du lịch vào ngày thường, khi các nhà nghỉ, khách sạn thừa chỗ, vé máy bay, tàu hỏa siêu rẻ. Đặc biệt, điểm đến sẽ rất vắng vẻ và du khách sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn, yên tĩnh, đúng nghĩa.

‘Săn’ khuyến mại

Đây là những từ khóa đầu tiên cho những ai muốn cắt giảm chi phí cho một chuyến du lịch. Hãy bắt đầu bằng việc “săn” vé giá rẻ trên các website.

“Săn” vé giá rẻ trên các website. Ảnh minh họa.

“Săn” vé giá rẻ trên các website. Ảnh minh họa.

Đơn cử, Vietnam Airlines bán vé Phổ thông siêu tiết kiệm với giá ưu đãi chỉ từ 579.000 VNĐ/chiều đã bao gồm thuế, lệ phí cho những hành khách không có nhu cầu mang theo hành lý ký gửi, áp dụng ở các chặng bay nội địa. Hành khách vẫn được mang theo 12 kg hành lý xách tay. 

Hoặc hãng hàng không Vietjet tung khuyến mãi chưa từng có, giảm 70% giá vé trên tất cả các chặng bay trong nước, quốc tế của Vietjet và Vietjet Thailand để kích cầu mùa dịch Covid-19 nên bạn cần “canh” đúng thời điểm để được hưởng khuyến mại.

Trực tiếp đặt vé

Khi đặt vé máy bay, hãy lên chính website của họ hay liên hệ trực tiếp qua điện thoại, email thay vì đặt qua một bên trung gian.

Những người trung gian này khiến bạn đỡ phải lo nghĩ về thủ tục nhưng sẽ rút bớt phần nào hầu bao của bạn! Khi không có đủ điều kiện kinh tế, hãy “lấy công làm lãi”!

Đi địa điểm gần

Khi không có nhiều tiền đi du lịch, hãy chọn địa điểm gần nhà. Điều này tưởng như hiển nhiên nhưng không phải ai cũng làm theo.

Ngay tại nơi mình đang sống cũng có những cảnh đẹp thơ mộng đáng để tham quan. Ảnh: TL

Ngay tại nơi mình đang sống cũng có những cảnh đẹp thơ mộng đáng để tham quan. Ảnh: TL

Thông thường, du khách thích hướng ngoại, thích tới “trời Âu” hơn là khám phá ngay trong đất nước mình. Tuy nhiên, chỉ cần lựa chọn địa điểm, dịch vụ kỹ lưỡng, chuyến đi đến điểm du lịch ngay tại quê nhà, gần nơi bạn sinh sống cũng có thể trở thành kỷ niệm khó quên.

Cân nhắc phương tiện

Ai cũng thích đi máy bay vì tốc độ nhanh, tiết kiệm thời gian, dịch vụ tốt. Nhưng nếu thường xuyên lựa chọn dịch vụ này để đi du lịch, bạn sẽ sớm sạt nghiệp.

Nếu niềm đam mê du lịch lớn hơn nhu cầu hưởng thụ tiện nghi, hãy cân nhắc các phương tiện giá rẻ hơn nhưng vẫn đến được nơi cần đến như tàu hỏa, ô tô và xe máy.

Lựa chọn nhà nghỉ

Nếu muốn cắt giảm chi phí cho chuyến du lịch, hãy giảm thiểu tiền bỏ ra cho nghỉ trọ. Thay vì nghỉ resort, bạn có thể chọn lựa các khách sạn, nhà nghỉ, homestay với giá rẻ hơn và xem trước đánh giá phòng ốc, dịch vụ trên các chuyên trang du lịch. Hoặc đôi khi tận dụng các mối quan hệ bạn bè, người thân để xin ở nhờ vài ngày nếu có thể.

Thay vì resort, bạn có thể chọn lựa các khách sạn, nhà nghỉ, homestay với giá rẻ hơn. Ảnh: TL

Thay vì resort, bạn có thể chọn lựa các khách sạn, nhà nghỉ, homestay với giá rẻ hơn. Ảnh: TL

Điều quan trọng không kém là bạn chỉ nên đi du lịch ngắn ngày. Bởi nếu ở quá lâu thì chi phí cho chuyến du lịch của bạn sẽ nhiều lên gấp bội đấy.

Tìm kiếm các hình thức khuyến mại tại nơi bạn đến

Ngay tại những nơi bạn đến du lịch cũng có nhiều điểm dừng chân, dịch vụ giá cả phải chăng, khuyến mại. Hãy mua các vé giao thông công cộng dành cho khách du lịch, mang theo thẻ sinh viên (nếu có) để vào một số bảo tàng, thư viện.

Tìm hiểu trước thông tin trên internet về những điểm đến không mất phí vào cửa, hay phí rẻ như các bảo tàng nghệ thuật, phòng triển lãm tranh, công viên…

Đi chợ và tự nấu ăn

Thay vì dạo quanh các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn, hãy ghé qua các khu chợ. Tại đây, giá cả rẻ hơn rất nhiều, các mặt hàng phong phú từ đồ nội thất, thực phẩm tới đồ trang trí và bạn hoàn toàn có thể mặc cả. Nếu không muốn mua gì, một buổi chiều dạo quanh chợ cũng khiến bạn thư giãn, thoải mái.

Đi chợ không chỉ mua được đồ rẻ mà còn có thể khiến bạn thư giãn, thoải mái. Ảnh: TL

Đi chợ không chỉ mua được đồ rẻ mà còn có thể khiến bạn thư giãn, thoải mái. Ảnh: TL

Các dịch vụ ăn uống tại khu nghỉ dưỡng bao giờ cũng đắt đỏ và tốn kém. Vì thế, ngoài việc thưởng thức đặc sản vùng miền, nếu có thể thì bạn thuê 1 căn phòng có bếp và tự ra chợ mua thực phẩm tươi sống về chế biến, đảm bảo vừa ngon vừa rẻ, đảm bảo vệ sinh.

Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống