(CLO) Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, biểu tượng sáng ngời về sức mạnh, tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Cuộc cách mạng mùa Thu 76 năm trước là minh chứng cho câu chuyện phát huy sức mạnh nội lực để làm nên những chiến tích kì diệu.
(CLO) Tháng 5 đã về, nắng vàng rực rỡ, những ngày bầu trời thâm u, con người dồn sức chống chọi bệnh dịch Covid-19 rồi cũng qua. Bản lĩnh Việt Nam, sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam đã một lần nữa chiến thắng ngoạn mục.
(NB&CL) Trong khi cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì trên một số trang mạng của nước ngoài thiếu thiện chí, facebook cá nhân mang tính phản động vẫn cố gắng xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử hào hùng này.
(NB&CL) Trong sự thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng tri thức. Trong số đó có 4 trí thức lớn: Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Huyên, Ngụy Như Kon Tum và Hồ Hữu Tường - những người vẫn được báo chí nhắc đến với một cụm từ khá đặc biệt: “Nhóm bốn người đánh điện”.
(NB&CL) Chỉ bằng thắng lợi của một cuộc cách mạng đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
(NB&CL) “Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi/ Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ/ Ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã/ Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông/ Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng/ Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa/ Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình”! Tổ quốc đang gọi tên tất cả chúng ta trong công cuộc làm cho đất nước trở nên hùng mạnh.
(CLO) Nhân dịp kỉ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2018), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa và các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân.