Cải cách hành chính gắn chặt an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân

(CLO) Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xử lý thủ tục còn phiền hà; đồng thời, quan tâm hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, nhà ở và đời sống của người dân sau sắp xếp bộ máy.

Ngày 11/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tiếp tại phường Phú Nhuận và trực tuyến với cử tri 11 phường khác thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị (ảnh: TTXVN).
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị (ảnh: TTXVN).

Dự tại điểm cầu phường Phú Nhuận có đại biểu Quốc hội Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; đại biểu Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện cử tri 12 phường đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với tổ Đại biểu Quốc hội số 6, tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác chuyển đổi số; cải cách hành chính; xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; bình ổn và kiểm soát giá cả thị trường…

Trả lời ý kiến của bà Cao Kim Mỹ, cử tri Khu phố 6, phường Phú Nhuận về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay Thành phố đã triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần 1 năm, đánh dấu bước chuyển mang tính cách mạng trong quản trị quốc gia.

Theo ông, để phù hợp với mô hình mới, nhiều nội dung đã được thay đổi, điều chỉnh; qua gần 1 năm triển khai, nhiều công việc được thực hiện hiệu quả hơn, thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng kỳ vọng của người dân, đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực nhiều hơn, bắt đầu từ việc thực hiện tốt những nhiệm vụ đơn giản nhất.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Về kiến nghị của ông Trần Thanh Sơn, cử tri phường Tân Định liên quan đến giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp và người có hoàn cảnh khó khăn, ông Trần Lưu Quang cho biết: Thành phố đang triển khai mô hình phối hợp với doanh nghiệp và nhà đầu tư để xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê và mua.

Theo ông Trần Lưu Quang, đây là mô hình mới với sự tham gia của nhiều bên: Thành phố chuẩn bị quỹ đất và hỗ trợ cơ cấu giá một phần trên đất; Liên đoàn Lao động làm đầu mối phối hợp với doanh nghiệp thực hiện khấu trừ tiền thuê nhà cho người lao động. Mô hình này không chỉ giúp các doanh nghiệp xây dựng giảm áp lực trong việc thu tiền thuê hằng tháng mà còn tạo điều kiện để công nhân, người lao động được thuê nhà với mức giá hợp lý, đồng thời có cơ hội mua lại căn hộ sau một thời gian sử dụng. Qua đó, người lao động yên tâm ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đến nay, khoảng 70.000 căn hộ đã được các chủ đầu tư thỏa thuận với doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động để đăng ký cho công nhân, người lao động thu nhập thấp thuê. Theo ông Trần Lưu Quang, Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc người có công và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Chia sẻ với cử tri về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong trường học, ông Trần Lưu Quang cho biết chính quyền Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát, xử lý vấn đề này. Đồng thời, ông cũng mong muốn người dân trở thành những người tiêu dùng thông minh, cùng chung tay với cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn môi trường đô thị và bảo vệ an toàn, an ninh mạng khi tham gia mạng xã hội...

Ông Đỗ Đức Hiển, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật Quốc hội phát biểu tại Hội nghị (ảnh: TTXVN).
Ông Đỗ Đức Hiển, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật Quốc hội phát biểu tại Hội nghị (ảnh: TTXVN).

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển và đại biểu Nguyễn Vũ Trung cũng tiếp thu, giải đáp nhiều ý kiến cử tri liên quan đến công tác lập pháp của Quốc hội, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cử tri cũng được nghe báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp.

Xem thêm

Thẩm định siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Quá hạn không trả lời coi như thống nhất

Thẩm định siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Quá hạn không trả lời coi như thống nhất

(CLO) Liên quan đến việc lấy ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Chính thức thành lập Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Chính thức thành lập Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với loạt lĩnh vực xương sống mới trong đó nổi bật là Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo.

Quy định mới: Báo chí bắt buộc phải gắn nhãn đối với các nội dung do AI tạo ra

Quy định mới: Báo chí bắt buộc phải gắn nhãn đối với các nội dung do AI tạo ra

(CLO) Cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật; việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo. 

Thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Đại học Việt Nhật

Thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Đại học Việt Nhật

(CLO) Tại cuộc tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ông Takebe có tiếng nói với phía Nhật Bản trong việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán để ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Đại học Việt Nhật trong năm 2026.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp chậm giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

Xử lý nghiêm doanh nghiệp chậm giảm giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, bảo đảm phản ánh đúng biến động chi phí đầu vào, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc là chậm điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm. 

Sử dụng radar xuyên đất xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở Huế

Sử dụng radar xuyên đất xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở Huế

(CLO) Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp Viện thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.

Quảng Trị hoàn thành bố trí bí thư cấp xã không là người địa phương

Quảng Trị hoàn thành bố trí bí thư cấp xã không là người địa phương

(CLO) Ngày 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp xã không phải là người địa phương theo chủ trương của Trung ương.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất 4 định hướng chiến lược đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng của Coherent

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất 4 định hướng chiến lược đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng của Coherent

(CLO) Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã có buổi tiếp ông Jeff Place, Giám đốc Chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent. Cuộc gặp gỡ mở ra những bước tiến mới trong việc thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ cao toàn cầu.

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(CLO) Sáng 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 1136/QĐ-TTg ngày 25/6/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Một dân tộc mạnh là một dân tộc còn giữ được lòng nhân ái trong trái tim con người

Một dân tộc mạnh là một dân tộc còn giữ được lòng nhân ái trong trái tim con người

Giữa những đổi thay của thời đại, điều làm nên sức mạnh trường tồn của một dân tộc không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng, những con đường rộng lớn hay sự tăng trưởng của nền kinh tế. Điều quý giá nhất vẫn là con người. Một dân tộc chỉ thật sự hùng cường khi con người biết yêu thương nhau, sống tử tế, đặt lòng nhân ái lên trên sự ích kỷ và thù hận.

Giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời đại số

Giải pháp cốt lõi nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời đại số

(CLO) Đổi mới công tác dư luận xã hội không chỉ là yêu cầu khách quan của quá trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cỡ chữ bài viết: