Campuchia bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư cho SEA Games 32?

(CLO) Sau một thập kỷ chuẩn bị cho SEA Games 32, đất nước Campuchia sắp được chứng kiến thành quả của mình. Đó là công trình thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của Chính phủ và nhân dân xứ chùa Tháp.

Bài liên quan

U22 Malaysia phải bỏ 2 ngôi sao trước khi SEA Games 32 khởi tranh

Cơn sốt vé bóng đá SEA Games 32 chưa từng có ở Campuchia

Tuyển U23 Việt Nam thua trận giao hữu cuối trước SEA Games 32

Ngày 24/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ chi thêm 7 triệu USD cho SEA Games 32. Khoản tiền phụ trội này do Campuchia quyết định miễn phí tiền ăn và lưu trú 50 USD/ngày của 10 Đoàn thể thao tới xứ chùa Tháp. Điều này một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm của Campuchia trong việc tổ chức SEA Games 32, dự án nhiều tâm huyết họ theo đuổi đã 10 năm.

Một ngày tháng 3/2013 tại Viện Giáo dục Quốc gia, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố Campuchia sẽ đăng cai SEA Games 2023. Trong bài phát biểu đó, ông Hun Sen nói rằng “Lào, Myanmar đều đã đứng ra tổ chức SEA Games, nhưng Campuchia có quá nhiều việc phải làm, với các nguồn vốn được ưu tiên phục vụ người dân”. Vì vậy theo người đứng đầu Chính phủ Campuchia, “thời điểm năm 2023 là thích hợp để có thể chuẩn bị ngân sách, cơ sở hạ tầng, đồng thời nâng cao chất lượng VĐV trong nước”.

campuchia bo ra bao nhieu tien de dau tu cho sea games 32 hinh 1

Lễ Khai mạc và bế mạc SEA Games 32 dự kiến diễn ra với tiêu chuẩn Olympic. Ảnh: Information

campuchia bo ra bao nhieu tien de dau tu cho sea games 32 hinh 2

Nước chủ nhà Campuchia chi ra 131 triệu USD để tổ chức SEA Games 32. Ảnh: dantri

campuchia bo ra bao nhieu tien de dau tu cho sea games 32 hinh 3

Sân Morodok Techo là một trong những sân vận động hiện đại nhất Đông Nam Á. Ảnh: dantri

Năm 2016, sau khi được Liên đoàn SEA Games chọn làm chủ nhà, Ủy ban SEA Games Quốc gia Campuchia (CAMSOC) đã đề ra Quy hoạch tổng thể đăng cai SEA Games từ năm 2016 đến 2023, xác định vai trò, tầm nhìn, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cũng như lập ra các ban chuyên trách. CAMSOC cũng nói rằng “mọi công dân Campuchia đều có nghĩa vụ tham gia vào hành trình ‘Hướng tới SEA Games 32’, với mỗi người một nhiệm vụ nhằm đảm bảo giải đấu thành công”.

Trong lần đầu đăng cai SEA Games, xứ chùa tháp có khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành, bao gồm việc chuẩn bị nguồn nhân lực trong công tác tổ chức sự kiện, xây dựng sân vận động quốc gia Morodok Techo, nhà thi đấu đa năng, bể bơi Olympic và Làng thể thao. Ngoài ra còn các dự án khác để nâng cấp, cải thiện hệ thống giao thông, khách sạn và mua sắm trang thiết bị phục vụ Đại hội.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị đã chính thức hoàn tất sau Lễ khánh thành Làng thể thao Keila hôm 20/4. Theo lời Thủ tướng Hun Sen, “Campuchia phải đợi hơn 6 thập kỷ mới có thể đăng cai SEA Games bởi thiếu cơ sở hạ tầng”, nhưng bây giờ, “tất cả trong tình trạng sẵn sàng”.

Để đạt được điều đó, Campuchia đã rất nỗ lực, đặc biệt là quãng thời gian đại dịch khiến mọi thứ bị đình trệ. Trên hết, là về tiền bạc. Hồi đầu năm, ông Hun Sen tiết lộ trên tờ Kasenpost rằng “trong 3 năm cuối quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, Campuchia tiêu tốn 40 triệu USD mỗi năm”. Không lâu sau đó, Tổng thư ký CAMSOC Vath Chamroeun xác nhận xứ chùa Tháp đã chi 124 triệu USD. Với việc tăng thêm 7 triệu USD mà ông Hun Sen vừa tuyên bố, chi phí cho kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đã tăng lên 131 triệu USD.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải con số tổng. Trong thời gian chuẩn bị, chính ông Chamroeun xác nhận riêng tiền vận hành SEA Games 32 đã lên đến hơn 30 triệu USD. “Theo tính toán của các chuyên gia SEA Games ở cuộc họp Đại hội đồng Olympic, trung bình mỗi môn thi đấu tiêu tốn khoảng 1 triệu USD”, tờ PostKhmer trích lời Tổng thư ký CAMSOC, “như vậy Campuchia phải chi hơn 30 triệu USD cho 30 - 35 môn thi đấu, và chi phí này chỉ tính trong thời gian diễn ra SEA Games”. Sau khi chốt 37 môn cho SEA Games 32, số tiền để vận hành không dưới 40 triệu USD.

Bên cạnh đó, con số 131 triệu USD đã công bố không bao gồm 168 triệu USD cho việc xây dựng Sân vận động quốc gia Morodok Techo, địa điểm chính của SEA Games 32 và là nơi tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc “theo tiêu chuẩn Olympic” như tuyên bố của ông Chamroeun. Ông cho biết thêm, “có nhiều dự án xây dựng lớn và cũng có các dự án riêng biệt”.

Dù sao thì điều mà tất cả phải ghi nhận chính là quyết tâm phi thường của Chính phủ và nhân dân Campuchia để cùng nhau tạo nên một kỳ Đại hội đáng nhớ. “Chúng tôi muốn chào đón mọi người đến với Campuchia với lòng hiếu khách, sự nồng hậu và tử tế”, ông Chamroeun nói.

Năm ngoái, số tiền Việt Nam chi để tổ chức SEA Games 31 là 1.199 tỷ đồng (khoảng 51 triệu USD). Kỳ SEA Games trước đó ở Philippines có kinh phí 315 triệu USD, còn SEA Games 2017 ở Malaysia là 150 triệu USD. SEA Games 2015 tại Singapore tốn kém hơn, với con số được Ban tổ chức tiết lộ lên đến 300 triệu USD.

Xem thêm

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Cỡ chữ bài viết: