Cần Giờ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM
Phát biểu tại hội thảo "Cần Giờ cực tăng trưởng mới của TP HCM" về định hướng phát triển Cần Giờ, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết Cần Giờ sở hữu lợi thế đặc biệt khi vừa là khu dự trữ sinh quyển thế giới, vừa có hệ sinh thái ven biển, cửa sông và rừng ngập mặn mà rất ít đô thị lớn còn giữ được.
Theo ông Huy Bình, đây không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là lợi thế khác biệt để TP HCM mở rộng không gian phát triển trong tương lai, nhất là khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như đường vành đai, cao tốc liên vùng, sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông hướng biển đang dần hình thành.
“Đối với ngành du lịch, chúng tôi cho rằng Cần Giờ đang mở ra cơ hội rất lớn để thành phố bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm du lịch”, ông Bình nhấn mạnh.
Theo Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, nhiều năm qua thành phố phát triển mạnh du lịch đô thị, mua sắm, ẩm thực và sự kiện. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, TP HCM cần thêm những không gian trải nghiệm mới gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nghỉ dưỡng.
Ông Bình cho rằng Cần Giờ có đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, trải nghiệm văn hóa ngư dân và kinh tế đêm ven biển.
Ở góc độ địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết thời gian qua Cần Giờ nhận được sự quan tâm lớn từ Trung ương và TP HCM trong việc đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và định hướng xây dựng đô thị sinh thái.
Theo bà Phượng, nếu đạt quy mô khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm như dự báo của nhiều chuyên gia, Cần Giờ sẽ từng bước trở thành cực tăng trưởng mới về kinh tế dịch vụ và đô thị sinh thái của khu vực phía Nam cũng như cả nước.
Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, địa phương đang triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược để chuyển đổi từ “điểm đến cuối tuần” thành trung tâm du lịch - dịch vụ hoạt động quanh năm; từng bước chuyển đổi mô hình quản lý theo định hướng đô thị sinh thái; đồng thời tái cơ cấu kinh tế sang thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm.
“Địa phương đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để người dân có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển”, bà Phượng nói.
Theo lãnh đạo UBND xã Cần Giờ, quan điểm xuyên suốt hiện nay là phát triển phải đi đôi với bảo tồn, bởi khu dự trữ sinh quyển không chỉ là “lá phổi xanh” của TP HCM mà còn là giá trị cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Cần Giờ trong tương lai.
Hướng tới “siêu điểm đến” sinh thái biển mang tầm quốc tế
Ở góc độ doanh nghiệp du lịch, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó tổng giám đốc Vietravel cho rằng sự phát triển của Cần Giờ sẽ giúp TP HCM hoàn thiện hệ sinh thái du lịch đa dạng hơn.
Theo bà Phương Hoàng, khu trung tâm hiện hữu của TP HCM sẽ tiếp tục là trung tâm văn hóa; khu phía Đông giữ vai trò trung tâm sáng tạo và logistics; còn Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp.
“Sự kết hợp này sẽ giúp các dòng sản phẩm tour của TP HCM có chiều sâu hơn và có khả năng kéo chân du khách”, bà Hoàng nhận định.
Đại diện Vietravel cũng đề xuất 5 trụ cột để phát triển Cần Giờ gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp; du lịch sinh thái chất lượng cao; du lịch biển; du lịch MICE; và trung tâm giải trí hàng đầu khu vực. Theo bà, điều quan trọng là phải định vị thương hiệu Cần Giờ theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc xanh và phát triển bền vững.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoà, Giám đốc Marketing, Công ty CP Vinpearl cho rằng xu hướng du lịch toàn cầu hiện nay đang chuyển từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang mô hình “siêu điểm đến” có khả năng giữ chân du khách và tạo ra giá trị kinh tế lớn.
Theo bà Hoà, Cần Giờ có lợi thế khi được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch phía Đông Nam TP HCM, đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng liên vùng và sân bay Long Thành trong tương lai.
Đại diện Vinpearl cho biết dự án Vinhomes Green Paradise được định hướng theo mô hình “đô thị điểm đến”, tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, y tế và giáo dục trong cùng một hệ sinh thái. Dự án cũng hướng đến phát triển các mô hình du lịch xanh, du lịch chữa lành và kinh tế đêm.
Ở góc độ phát triển đô thị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) cho rằng TP HCM đang phát triển theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm và Cần Giờ sẽ là không gian chiến lược mới cho kinh tế biển, du lịch sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.
Theo ông Châu, nếu tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được triển khai trong tương lai, thời gian kết nối giữa trung tâm TP HCM và Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể, mở ra khả năng hình thành mô hình “sống ở biển - làm việc ở trung tâm”.
“TP HCM có cơ hội chuyển đổi từ điểm trung chuyển thành điểm đến thực sự, nơi du khách không chỉ đến rồi rời đi mà sẽ lưu trú, nghỉ dưỡng và chi tiêu dài ngày hơn”, ông Châu nhận định.