Đến dự hội nghị có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo và đông đảo đại biểu đồng bào Khmer.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đồng bào Khmer có truyền thống văn hóa đặc sắc, góp phần quan trọng làm nên sự đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Những giá trị văn hóa truyền thống như hệ thống chùa Phật giáo Nam tông, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tiếng nói, chữ viết và tri thức dân gian là những di sản quý báu cần được gìn giữ và phát huy trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nhiều loại hình di sản văn hóa Khmer được kiểm kê, phục dựng; các lễ hội, nghệ thuật truyền thống được duy trì; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer từng bước được nâng cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi một số loại hình văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một; đội ngũ nghệ nhân ngày càng cao tuổi; việc truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ còn hạn chế…
“Chính vì vậy, hội nghị là dịp để các địa phương, nhà khoa học, nghệ nhân và đại diện đồng bào Khmer cùng đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer gắn với phát triển bền vững”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố có hơn 543.000 người Khmer, chiếm khoảng 14,11% dân số. Đồng thời, có 120 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer; trong đó có 2 ngôi chùa được xếp hạng di tích Quốc gia là Chùa Khơ Leng và Chùa Dơi; 9 ngôi chùa được xếp hạng di tích cấp thành phố.
Ngoài ra, TP Cần Thơ cũng có 16 di sản văn hóa phi vật thể, nhất là “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer cũng được TP Cần Thơ duy trì, phục dựng và tổ chức quy mô, tiêu biểu như Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tạo việc làm và điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.
Đặc biệt, TP Cần Thơ cũng quan tâm đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở; hỗ trợ bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng trong việc truyền dạy và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.