Cẩn trọng dị ứng khi đi biển, lên núi nghỉ dịp Quốc Khánh 2/9

(CLO) Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch về biển, lên núi hoặc khám phá những vùng đất mới. Tuy nhiên, thay đổi môi trường đột ngột, ăn những món chưa từng thử hay tiếp xúc với côn trùng, phấn hoa… có thể khiến cơ thể bất ngờ “phản ứng”, thậm chí dẫn tới cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS.BS. Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết dị ứng khi đi du lịch có thể xuất hiện ngay cả ở những người trước đó chưa từng ghi nhận tình trạng này.

Xuống biển, coi chừng “bẫy” histamin trong hải sản

Với nhiều gia đình, đi biển đồng nghĩa với thưởng thức hải sản tươi sống. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguy cơ dễ dẫn tới các triệu chứng giống dị ứng.

Bác sĩ Trường chia sẻ: "Bên cạnh những trường hợp dị ứng thực sự do cơ địa như dị ứng tôm, mực, bề bề…, một số người chưa từng bị dị ứng vẫn có thể xuất hiện các biểu hiện như ngứa, đỏ bừng mặt, nổi mề đay, nôn ói, đau bụng sau khi ăn cá biển".

Nguyên nhân có thể đến từ tình trạng cá bị bảo quản không đúng cách. Một số loại cá biển như cá ngừ, cá thu, cá ngừ đại dương… nếu không được giữ đủ lạnh có thể bị vi khuẩn phân hủy thịt cá, tạo ra lượng histamin cao. Khi ăn phải, histamin được hấp thu vào cơ thể và gây ra các triệu chứng giống một phản ứng dị ứng.

“Điều đáng lưu ý là người bệnh có thể chưa từng dị ứng với loại cá đó trước đây nhưng vẫn xuất hiện phản ứng sau khi ăn cá được bảo quản không tốt”, bác sĩ Trường phân tích.

Không chỉ thực phẩm, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể trở thành “mồi lửa” kích hoạt triệu chứng. Sau khi tắm biển dưới trời nắng nóng, việc lập tức bước vào phòng điều hòa ở nhiệt độ quá thấp có thể khiến một số người xuất hiện mề đay do lạnh hoặc kích ứng da.

clo_br_img-3803.jpg
Hoạt động trekking tại suối Cửa Tử (Thái Nguyên).

Lên núi, đừng chủ quan với côn trùng và phấn hoa

Nếu biển tiềm ẩn nguy cơ từ thực phẩm thì những chuyến trekking, leo núi, khám phá rừng lại đặt du khách trước một loạt tác nhân gây dị ứng khác.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 là thời điểm nhiều loài côn trùng hoạt động mạnh. Ong, bướm, sâu róm, côn trùng trong rừng… có thể trở thành mối nguy bất ngờ với du khách khi đi bộ đường dài, leo núi hoặc chụp ảnh giữa những khu vực nhiều cây cỏ, hoa dại.

Theo chuyên gia, không ít trường hợp ban đầu chỉ nghĩ mình bị côn trùng đốt hoặc dính lông sâu róm nên chủ quan. Tuy nhiên, nếu sau đó xuất hiện nổi mẩn đỏ toàn thân, sưng phù mặt, môi, lưỡi, nghẹn hoặc khó thở, đó có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng toàn thân và cần được xử trí khẩn cấp.

Bên cạnh đó, không khí lạnh, độ ẩm và sương mù ở vùng núi cao cũng có thể kích hoạt cơn hen cấp ở những người có bệnh lý hô hấp từ trước.

Một “hộp thuốc du lịch” có thể cứu cả kỳ nghỉ

Bác sĩ Trường cũng khuyến cáo trước khi lên đường, mỗi gia đình nên chuẩn bị một túi thuốc cá nhân phù hợp với tình trạng sức khỏe của các thành viên.

Với người có cơ địa dị ứng, thuốc kháng histamin thế hệ mới có thể được chuẩn bị để xử trí các triệu chứng thông thường như mề đay, ngứa, hắt hơi, sổ mũi. Những thuốc này thường ít gây buồn ngủ hơn các thuốc kháng histamin thế hệ cũ.

Người có tiền sử hen phế quản cần mang theo thuốc xịt dự phòng và thuốc cắt cơn theo đúng chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, thuốc cần được để trong hành lý xách tay khi đi máy bay, không gửi trong hành lý ký gửi.

82a66b43-ac6e-4fe1-99bc-2a9633055746-mceu-79373719711787541425306-9725.png

Kem làm dịu da, dung dịch sát khuẩn phù hợp và nước muối sinh lý cũng là những vật dụng hữu ích, có thể dùng để sơ cứu khi bị côn trùng đốt, tiếp xúc với lông sâu róm, bụi hoặc các tác nhân kích ứng.

Với người từng bị dị ứng thực phẩm hoặc phản vệ nặng, việc chuẩn bị trước càng quan trọng. Khi đi xa, đặc biệt tới những nơi khó tiếp cận cơ sở y tế, người bệnh nên mang theo đơn thuốc và thuốc cấp cứu theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời chủ động hỏi kỹ thành phần món ăn trước khi sử dụng.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nghẹn họng, sưng phù vùng mặt - môi - lưỡi, nôn ói nhiều, đau bụng dữ dội, da tái nhợt hoặc có biểu hiện tụt huyết áp, cần nghĩ tới phản vệ và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu.

Xem thêm

Thái Nguyên chuẩn bị tổ chức Festival Trà Quốc tế và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

Thái Nguyên chuẩn bị tổ chức Festival Trà Quốc tế và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

(CLO) Ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2026. Tại hội nghị đã thông tin chi tiết về Chương trình Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên gắn với Khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và Chương trình nghệ thuật chính luận Concert Quốc gia "Nối vòng tay lớn".

Thạch Quảng (Thanh Hoá): Thực hiện tốt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Thạch Quảng (Thanh Hoá): Thực hiện tốt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

(CLO) Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hoá tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027 trong 3 ngày cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn, nhằm tuyển chọn những công dân đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Lào Cai: Tìm thấy cụ bà 94 tuổi đi lạc gần 2 ngày

Lào Cai: Tìm thấy cụ bà 94 tuổi đi lạc gần 2 ngày

(CLO) Sáng 21/10, Công an xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy cụ Nguyễn Thị Sơn (94 tuổi, trú tại thôn Bản Lầu) sau gần 2 ngày đi lạc. Cụ bà được đưa về nhà an toàn, sức khỏe cơ bản ổn định.

Chồng, con hóa thân vào đất nước và ước nguyện cuối của Mẹ Việt Nam anh hùng

Chồng, con hóa thân vào đất nước và ước nguyện cuối của Mẹ Việt Nam anh hùng

(CLO) Sau khi chồng hy sinh, mẹ Lan tần tảo làm việc nuôi 3 đứa con thơ trong gian khổ của chiến tranh. Sau đó, người con thứ của mẹ cũng nối tiếp đời binh nghiệp của cha khi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra. Mẹ lo lắng rồi đau đớn khi nhận giấy báo tử của con. Ở tuổi 93, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về chồng vẫn chưa rõ.

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung

(CLO) Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 32 tối 20/10, CSGT Hà Nội phát hiện một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng: Chuyên gia quy hoạch, kinh tế hiến kế

Chiều 20-10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị - phường Vĩnh Hưng: Từ điểm nghẽn đô thị đến nâng tầm chất lượng sống”. Từ câu chuyện Vĩnh Hưng, chương trình làm rõ định hướng tổ chức lại không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng và bảo đảm an cư, sinh kế cho người dân, hướng tới xây dựng khu vực phát triển văn minh, hiện đại, đáng sống.

Chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

Chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập qua đường hàng không

(CLO) Cục Hàng không vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Ebola và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.

Cỡ chữ bài viết: