Cần xác minh, nguồn gốc và chất lượng của 50.000 khẩu trang của Công ty Quốc Bảo tặng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(CLO) Sau khi bị phát hiện sản xuất khẩu trang "nhái" khẩu trang y tế, vừa qua Công ty Quốc Bảo lại có hoạt động tặng khẩu trang nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Nhiều lo ngại về chất lượng của 50.000 chiếc khẩu trang do Công ty Quốc Bảo trao tặng cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu của Hà Nội. Ảnh TL.

Nhiều lo ngại về chất lượng của 50.000 chiếc khẩu trang do Công ty Quốc Bảo trao tặng cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu của Hà Nội. Ảnh TL.

Công ty Quốc Bảo tặng 50.000 khẩu trang có đạt tiêu chuẩn chất lượng?

Mới đây thông tin trên các cơ quan báo chí, 50.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp “đạt chuẩn” đã được Công ty TNHH sản xuất thiết bị thương mại Quốc Bảo (Công ty Quốc Bảo) trao tặng cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu của Hà Nội với sự hỗ trợ của nhóm từ thiện Từ Tâm.

Theo đó, số lượng khẩu trang trên được phân bổ theo hai đợt: Ưu tiên gửi những đơn vị bệnh viện tham gia tiếp nhận cách ly, điều trị các ca nhiễm, nghi nhiễm tại Hà Nội; tiếp theo là toàn bộ trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố với số lượng từ 2.000 đến 2.500 khẩu trang mỗi đơn vị.

Trả lời báo chí ông Dương Minh Nam là đại diện cho Công ty Quốc Bảo cho biết, đây là hành động nhằm hỗ trợ các y bác sỹ khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo vị đại diện của công ty này thì đây là; "Hành động nhỏ mà chúng tôi muốn góp sức chống dịch, kiểm soát tốt dịch bệnh. Đây là lúc chúng tôi thực hiện một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và kêu gọi chung sức, đồng lòng của toàn dân. Mong dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt. Khi mọi thứ được trở lại bình thường, chúng tôi cũng có thể hoạt động trở lại”.

Được biết, sau đợt trao tặng này Công ty Quốc Bảo dự kiến tặng thêm khoảng 20.000 khẩu trang cho Cục vệ sinh dịch tễ (Bộ Y tế) và Văn phòng Bộ Y tế nhằm tiếp tục thực hiện các hành động thiết thực, hỗ trợ đội ngũ lực lượng y tế nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Khẩu trang của Công ty Quốc Bảo là "nhái" khẩu trang y tế, không có tác dụng trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các y bác sĩ

Như Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh trước đó, Công ty Quốc Bảo có địa chỉ tại thôn Xuân Lai xã Xuân Lai (Gia Bình, Bắc Ninh) ngang nhiên sản xuất khẩu trang nhái khẩu trang y tế nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Các loại khẩu trang do công ty này sản xuất không phải là khẩu trang y tế, không có chức năng kháng khuẩn, nhưng kiểu dáng, mẫu mã lại "na ná" khẩu trang y tế. Được đóng hộp và ghi nhãn mác là khẩu trang kháng khuẩn cao cấp có thể lọc bụi trên 99%.

Những chiếc khẩu trang được Công ty Quốc Bảo đóng gói tại những nơi như thế này có đảm bảo vệ sinh?. Ảnh Hà Long.

Những chiếc khẩu trang được Công ty Quốc Bảo đóng gói tại những nơi như thế này có đảm bảo vệ sinh?. Ảnh Hà Long.

Trước đó, từ nguồn tin phản ánh của phóng viên (PV) ngày 4/3 Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) do đích thân ông Trần Hùng tổ trưởng tổ 304 cùng đoàn công tác đã phối hợp cùng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuấ khẩu trang tại Công ty Quốc Bảo phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất khẩu trang tại công ty này.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, Công Ty Quốc Bảo chỉ có chức năng sản xuất khẩu trang bảo hộ lao động theo giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty này lại đang sản xuất khẩu trang và đóng gói trên những bao bì có nhãn hiệu là khẩu trang dùng trong y tế, kháng khuẩn. Trên bao bì công ty này ghi nhãn mác với nội dung quảng cáo không đúng như chất lượng của sản phẩm, không ghi địa chỉ nơi sản xuất và số điện thoại liên hệ.

Theo đó, trên mặt bao bì của những hộp khẩu trang đã được đóng gói tại Công ty Quốc Bảo đều được ghi là khẩu trang kháng khuẩn cao cấp 4 lớp, có hiệu quả lọc bụi, kháng khuẩn lên tới 99%. Thế nhưng, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số khẩu trang thành phẩm, phát hiện tất cả 4 lớp của những chiếc khẩu trang này đều được làm cùng một loại chất liệu đó là vải không dệt.

Trả lời về câu hỏi đây có phải là khẩu trang y tế hay không? Ông Trần Anh Tuấn -  người xưng là quản lý sản xuất của Công ty Quốc Bảo thừa nhận; “loại khẩu trang được sản xuất tại đây chỉ là khẩu trang bảo hộ, không phải khẩu trang y tế”. Người này cho biết thêm, mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 250.000 chiếc, đồng nghĩa với việc mỗi tháng công ty này xuất bán ra thị trường khoảng 7 triệu chiếc khẩu trang.

Theo ông Trần Hùng những chiếc khẩu trang như thế này rất giống khẩu trang y tế, vì vậy người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là khẩu trang y tế đâu là khẩu trang thông thường. Ông Hùng nhấn mạnh Công ty Quốc Bảo đang có dấu hiệu gian lận thương mại, nhập nhèm nhãn mác.

Ngay trong buổi kiểm tra ông Trần Hùng đã đề nghị chủ doanh nghiệp tạm dừng không được lưu thông ra thị trường, và yêu cầu huỷ toàn bộ nhãn mác này. Đồng thời, yêu cầu Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh nếu thấy có dấu hiệu vi phạm thì phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc lập biên bản không nhận được sự nhất trí của đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh luôn quanh co và có nhiều dấu hiệu bỏ qua những vi phạm cho doanh nghiệp này. Sau nhiều giờ trì hoãn, việc lập biên bản mới được thực hiện và kết thúc vào 16h20 ngày 4/3. Sau khi biên bản đã được lập xong Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh ra về mà không hề có biện pháp ngăn chặn cũng như tiến hành lấy mẫu để giám định chất lượng.

Được biết, ngày 6/3 Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định xử phạt Công ty Quốc Bảo về hành vi kinh doanh hàng hoá trên nhãn có chữ viết không đúng sự thật với số tiền nộp phạt là 17.500.000 đồng.

Cần làm rõ chất lượng của số khẩu trang của Công ty Quốc Bảo mang tặng

Có nhiều lo ngại cho chính sức khỏe của những người sử dụng khẩu trang do Công ty Quốc Bảo trao tặng. Nếu số lượng khẩu trang này được sử dụng trong hoạt động y tế, nhất là tại các khu vực cách ly, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao thì số khẩu trang này không có tác dụng gì ngoài khả năng...chống bụi. Như vậy, việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vô tình đã bị ảnh hưởng bởi những chiếc khẩu trang nhái từ công ty Quốc Bảo.

Đến thời điểm hiện tại, trước sự thật rõ ràng về hành vi làm "nhái" khẩu trang y tế của Công ty Quốc Bảo, thế nhưng lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Quản lý thị trường vẫn không có hướng xử lý. Vụ việc đang có dấu hiệu bị "đánh chìm", đồng thời lại xuất hiện phương án "giải cứu" doanh nghiệp bằng hình thức truyền thông "tặng khẩu trang".

Trước thông tin này, hiện một số báo điện tử, tạp chí đã vội vàng gỡ ngay thông tin Công ty Quốc Bảo "tặng" khẩu trang phòng, chống dịch bệnh cho các y bác sĩ và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu của Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan chức năng chống dịch Covid-19 Hà Nội cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng những chiếc khẩu trang do Công ty Quốc Bảo trao tặng. Đồng thời, xem xét lại chất lượng của những chiếc khẩu trang nói trên.

Theo PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường; "Khẩu trang kháng khuẩn ở giữa sẽ thiết kế 1 cái màng có tính kháng khuẩn. Khẩu trang chỉ có giá trị khi có than hoạt tính, muối, hoặc nano titanium dioxide để khử vi khuẩn, virus.

PGS.TS Doãn Ngọc Hải cho biết, trên thị trường hiện nay có nhiều loại khẩu trang, nhưng một cái khẩu trang y tế chuẩn phải có đủ 5 tiêu chí:

Lọc được cái mong muốn, trở lực hô hấp không được giảm dưới 90%, độ kín khít (càng kín càng tốt), không được khuất chiều nhìn và đặc biệt khẩu trang phải nhẹ.

Hà Long

Xem thêm

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

Phát động Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026

(CLO) Sau 3 mùa tổ chức, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được phát động với 52 hạng mục, hướng tới tôn vinh những chiến dịch quảng cáo sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

Người dân vùng cao Quảng Ngãi giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho lực lượng chức năng

(CLO) Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong lúc đi làm rẫy, một người dân ở xã Măng Ri (Quảng Ngãi) đã chủ động giao nộp cho chính quyền địa phương để cứu hộ, bảo tồn. Hành động đẹp này được chính quyền biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng.

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

Siết chặt sát hạch lái xe từ 1/7/2026: Tăng câu hỏi, bổ sung kỹ năng xử lý tình huống giao thông

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo hướng chặt chẽ hơn. Bài thi lý thuyết tăng số lượng câu hỏi, bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tai nạn, trong khi phần thực hành được thiết kế sát với các tình huống giao thông thực tế.

Cỡ chữ bài viết: