Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ bị bỏ quên trên xe ô tô

(CLO) Mới đây, bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc đã cứu sống một bé trai 19 tháng tuổi trong trạng thái bị sốc nhiệt khi bị gia đình bỏ quên trên xe tải gần 2h đồng hồ. Sự việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo đến các gia đình có con nhỏ mà bố mẹ hoặc người thân mất cảnh giác.

Hồi chuông cảnh báo với nhiều gia đình

Có mặt tại BV Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Phúc trong tối 9/6, PV Báo điện tử Congluan.vn đã tiếp xúc và nghe lại câu chuyện của gia đình cháu T.V.L (19 tháng tuổi tại xã Tử Du, H.Lập Thạch). Theo lời kể của người nhà nạn nhân thì cháu L đã bị bỏ quên trên xe tải của nhà gần 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng 40 độ C. 

BV Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Phúc nơi cấp cứu và cứu sống bé T.V.L Ảnh: Hoàng Dương

BV Đa Khoa Tỉnh Vĩnh Phúc nơi cấp cứu và cứu sống bé T.V.L Ảnh: Hoàng Dương

Sau khi được phát hiện, cháu bé đã mất ý thức, đi vệ sinh không tự chủ.  Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Tử Du, sau đó bé được chuyển tới Trung tâm y tế H.Lập Thạch.

Tại Trung tâm Y tế H.Lập Thạch, cháu L. sốt 41 độ C và xuất hiện tình trạng co giật. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của cháu L. rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, các bác sĩ Trung tâm Y tế H.Lập Thạch chuyển bệnh nhân lên cấp cứu ở tuyến trên là Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Sức khoẻ của cháu T.V.L đã dần ổn định. Ảnh: Bệnh viện Cung cấp

Sức khoẻ của cháu T.V.L đã dần ổn định. Ảnh: Bệnh viện Cung cấp

Cháu T.V.L được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu L. bị sốc nhiệt do ở trên xe ô tô dưới trời nắng quá lâu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cháu bị rối loạn đông máu,  rối loạn điện giải, hạ kali, các chỉ số đều có dấu hiệu bất thường,...  Nhờ được các bác sĩ hồi sức tích cực kịp thời, tình trạng ý thức của cháu L. đã khá hơn, các triệu chứng ban đầu đã dần ổn định. Hiện tại, cháu L đã được chuyển lên khoa Nhi để tiếp tục theo dõi. 

Trao đổi với PV, bác sỹ Phạm Anh Tuấn - Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: " Sức khoẻ của cháu L có tiến triển tốt, ngày hôm qua cháu còn phải thở ô xy nhưng hôm nay không cần nữa. Cháu cũng đã ăn uống và chơi ngoan. Đây là một điều rất là may mắn"

Qua sự việc này cho thấy, các bậc phụ huynh cần phải rất cảnh giác khi chăm sóc và theo dõi sự vận động, vui chơi của các con. Nói thêm về điều này, đại diện khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nhấn mạnh: " Thời tiết nắng nóng oi bức, trong xe ô tô có nhiệt độ cao và nếu các em nhỏ chơi trong xe mà vô tình người lớn không phát hiện ra thì sẽ rất nhanh bị sốc nhiệt, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời thì cũng sẽ có nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để ý đến các con của mình, đặc biệt là những bạn hiếu động."

Chia sẻ với PV, Anh Nguyễn V.T một lái xe taxi ở TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc cho biết: " Hôm nay tôi cũng có đọc được thông tin về sự việc này qua báo chí, thực sự là cũng cảm thấy mình cần cẩn trọng hơn khi cho các con chơi trên xe. Chỉ cần lơ là mà cửa đóng lại, cộng thêm chìa khoá vẫn cắm ở ổ khoá, xe lại không nổ máy thì không biết hậu quả sẽ như thế nào?."

Thời tiết tháng 6 đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì đợt nắng nóng này sẽ kéo dài nhất trong lịch sử 27 năm qua. Chính vì vậy, tất cả mọi người đều cần phải cảnh giác cao độ để đảm bảo sức khoẻ. Sự việc diễn ra với cháu L là hồi chuông cảnh giác với tất cả các gia đình có ô tô mà để các em nhỏ tự do chơi đùa trên xe giữa trời nắng nóng 40 độ C. 

Hoàng Dương

Xem thêm

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

(CLO) Kết quả kiểm nghiệm các loại viên sủi vừa bị Công an Hà Nội triệt phá cho thấy sự thật ngỡ ngàng: Hoàn toàn không có vitamin B1, B3, B6 như quảng cáo, trong khi chất bảo quản Natri Benzoat vượt ngưỡng tới 33 lần. Chuyên gia y tế cảnh báo mức độ độc hại nghiêm trọng và hướng dẫn phụ huynh cách xử trí nếu lỡ cho con em sử dụng.

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

(CLO) Áp dụng mức giá tối thiểu 40.000 đồng/suất ăn bán trú từ năm học 2026-2027, các trường tiểu học tại Hà Nội đang siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng. Tại Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để minh bạch hóa bữa ăn, hiệu trưởng trực tiếp đón thực phẩm từ 6 giờ sáng, quét mã QR truy xuất nguồn gốc và huy động phụ huynh tham gia giám sát luân phiên từng tuần.

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

Hà Nội ráo riết ‘săn’ An cung ngưu hoàng hoàn giả

(CLO) Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc An cung ngưu hoàng hoàn, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý thuốc nghi giả, không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh báo quảng cáo sản phẩm như “thần dược phòng ngừa đột quỵ”.

Cán bộ y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quảng Ninh: Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn

(CLO) Thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của UBND thành phố Quảng Ninh về triển khai chiến dịch y tế toàn dân, địa phương này đang tạo nên một bước đột phá nhân văn khi hoàn thành hơn 99,9% khối lượng khám sức khỏe toàn dân, đưa kỹ thuật tuyến Trung ương về cơ sở và khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn diện sức khỏe cộng đồng.

Hội nghị quốc tế “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

Hội nghị quốc tế “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

Nhiều xu hướng mới đang thay đổi cách ung thư vú được chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị phù hợp với đặc điểm riêng của từng người bệnh. Các chủ đề này được các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc cập nhật trong Hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026” diễn ra ngày 03/10/2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh. 

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

'Hút máu' chữa đột quỵ: Người bệnh nhẹ người, bác sĩ… lạnh gáy

(CLO) “Hút huyết ứ ra thì khí huyết mới lưu thông”, “hút nọc độc ra mới khỏi”..., những lời quảng bá về chích máu, giác hơi chữa đột quỵ đang xuất hiện trên mạng xã hội, trong khi bác sĩ cảnh báo phương pháp này không có giá trị điều trị và có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng”.

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

Có hai con gái dưới 16 tuổi, gia đình có thể được nhận loạt hỗ trợ này

(CLO) Bộ Y tế đề xuất địa phương tôn vinh, biểu dương và có thể hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sữa học đường cho những gia đình nuôi dạy tốt ít nhất hai con gái dưới 16 tuổi. Chính sách được lý giải nhằm giảm định kiến trọng nam, nâng cao vị thế trẻ em gái và góp phần giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cỡ chữ bài viết: