Gần 700 tấn rác thải công nghiệp độc hại tại Vĩnh Phúc sẽ được xử lý

(CLO) Chủ tịch UBND xã Bình Dương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) Đặng Quốc Việt cho biết, địa phương này đã có kế hoạch xử lý gần 700 tấn rác thải điện tử độc hại tại thôn Yên Thịnh.
Gần 700 tấn rác thải tại thôn Yên Thịnh xã Bình Dương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sẽ được Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 xử lý. Ảnh Bảo Ngân.

Gần 700 tấn rác thải tại thôn Yên Thịnh xã Bình Dương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sẽ được Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 xử lý. Ảnh Bảo Ngân.

Gần 700 tấn rác thải công nghiệp độc hại tại Vĩnh Phúc sẽ được xử lý

Theo đó, đơn vị được chọn xử lý số rác thải điện tử này là Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10). Đây cũng chính là đơn vị từng xử lý rác có chứa thuỷ ngân trong vụ cháy kho chứa bóng đèn của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tại quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 28/8/2019.

Theo ông Việt, việc xử lý số rác thải điện tử độc hại này phải mất khoảng 3 ngày. Hiện nay, UBND xã Bình Dương đã thông tuyến đường dẫn vào bãi rác (trong ngày 4/6), bằng việc sử dụng máy xúc san ủi đất, dọn đường cho xe thu gom chuyên dụng của Công ty Urenco 10 xử lý.

Theo ghi nhận, số rác trên đa phần là màn hình tivi hỏng đã bị đập vỡ và những linh kiện điện tử không còn giá trị. Số rác này bắt nguồn từ việc người dân hành nghề tái chế kim loại từ tivi cũ.

Số rác trên đa phần là màn hình tivi hỏng đã bị đập vỡ và những linh kiện điện tử không còn giá trị. Ảnh Bảo Ngân.

Số rác trên đa phần là màn hình tivi hỏng đã bị đập vỡ và những linh kiện điện tử không còn giá trị. Ảnh Bảo Ngân.

Như đã biết, khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh xã Bình Dương, phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ bãi rác thải điện tử bị đổ trộm xuống ruộng đồng, mương nước tưới tiêu.

Trong đó, rác thải tại hiện trường đa phần là màn hình tivi, linh kiện điện tử phế phẩm chất đống trên diện tích khoảng 400m2 dọc cánh đồng.

Số rác thải tại hiện trường đa phần là màn hình tivi, linh kiện điện tử phế phẩm chất đống trên diện tích khoảng 400m2 dọc cánh đồng. Ảnh Bảo Ngân.

Số rác thải tại hiện trường đa phần là màn hình tivi, linh kiện điện tử phế phẩm chất đống trên diện tích khoảng 400m2 dọc cánh đồng. Ảnh Bảo Ngân.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND huyện Vĩnh Tường cũng đã vào cuộc, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp điều tra.

Ngày 4/6 vừa qua, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã ra văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp và nguyên nhân vì sao chưa có biện pháp xử lý; đề nghị Sở thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả về Tổng cục Môi trường trước ngày 10/6/2020.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: