Cảnh sát đột kích, phát hiện nhóm nam nữ đang “bay lắc” trong “đại tiệc ma túy”

Thứ năm, 07/10/2021 14:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Có tiền, nhóm thanh niên gồm cả nam lẫn nữ kéo nhau đến các khách sạn hạng sang rồi tổ chức “bay lắc” thâu đêm trong tiếng nhạc chát chúa…

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã tạm giữ 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trên gồm: Hoàng Văn Nghĩa (SN 1990); Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1994); Phạm Xuân Nghiêm (SN 1989); Đào Ngọc Tuân (SN 1987), cùng trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Tạ Hữu Chí Thanh (SN 1989, trú tại tỉnh Yên Bái).

Tài liệu ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng thường tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Sau nhiều ngày thu thập tài liệu, theo dõi, nắm bắt được di biến động cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 5/10, lực lượng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) đã đột kích trong đêm tại một phòng thuộc khách sạn hạng sang trên địa bàn phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

canh sat dot kich phat hien nhom nam nu dang bay lac trong dai tiec ma tuy hinh 1

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản đối với các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma tuý.

Tại đây, cảnh sát phát hiện, bắt quả tang 7 thanh niên gồm cả nam lẫn nữ đang tụ tập “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng, gồm: Phạm Xuân Nghiêm; Đào Ngọc Tuân, Hoàng Văn Nghĩa; Tạ Hữu Chí Thanh, Nguyễn Ngọc Thắng; Nguyễn Kim Liên và Hoàng Thúy Lâm.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 1,18 gam ketamine cùng nhiều dụng cụ để sử dụng  ma túy như đĩa sứ, thẻ nhựa, một tờ tiền polyme được cuộn thành ống hút cùng bộ loa, máy chiếu, đèn nháy…

Tiếp đó, cũng trong ngày 5/10, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) bất ngờ kiểm tra một phòng thuộc khách sạn khác ở phường Kim Tân. Khi tổ công tác vào đến nơi, 6 nam nữ thanh niên cũng đang “phê đồ” trong tiếng nhạc chát chúa…

Danh tính 6 đối tượng được làm rõ gồm: Kiều Quang Huy (SN 1992, trú tại Phú Thọ); Bùi Tiến Quyết (SN 1992, trú tại Yên Bái); Lò Thị Hồng Yến (SN 2006, trú tại Điện Biên) và Trần Khánh Duy (SN 1994); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2001); Lý Thị Phương Thúy (SN 1996), đều trú tại Lào Cai. Tại hiện trường, công an thu giữ 0,37 gam ma túy ketamine cùng nhiều đồ vật để phục vụ cho việc bay lắc. 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án