(CLO) Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Văn Cường, sinh năm 1997, trú tại xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 18/2/2021, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Đồn biên phòng Ngọc Chung tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã ba xóm Đồng Tâm, xã Khâm Thành huyện Trùng Khánh, phát hiện Hoàng Văn Cường, đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 11k1- 01236 chở trên xe hai người đàn ông quê ở huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội và huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào khu vực biên giới, có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đồ vật, tài liệu của đối tượng để làm rõ vụ việc.
Hiện, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.
Theo Công an Cao Bằng, từ ngày 18/02/2021 đến nay, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn 07 vụ/49 trường hợp công dân các địa phương khác như: Hà Nội, Điện Biên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Phước, Đồng Tháp… đến Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.