Từ khoảng 17 giờ ngày 16/5, trên địa bàn các xã phía Đông huyện xuất hiện mưa lớn cục bộ. Lượng mưa đo được tại trạm Minh Long, xã Lý Quốc lên tới 314 mm; Đàm Thủy 213 mm. Chỉ sau vài giờ, nước từ các khe suối dâng cao, tràn vào khu dân cư, gây ngập úng trên diện rộng.
Toàn xã Lý Quốc có 183 nhà dân bị ngập nước; xã Đàm Thủy có 4 nhà bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân cho biết đây là trận lũ xảy ra nhanh, bất thường và có mức độ nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.
Không chỉ nhà ở, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích cây trồng bị ngập úng hơn 251 ha, trong đó riêng xã Lý Quốc có hơn 241 ha lúa, ngô, đỗ tương, lạc và thuốc lá bị ảnh hưởng; xã Đàm Thủy gần 10 ha hoa màu bị ngập úng. Nhiều diện tích lúa, thuốc lá đang trong giai đoạn sinh trưởng bị dập nát, nguy cơ mất trắng cao.
Hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyến Quốc lộ 4A qua khu vực cầu Bản Thầng và hang Ngườm Bang bị ngập sâu; tuyến ĐT206 xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương. Tuyến đường giao thông nông thôn xóm Bản Thang, xã Lý Quốc bị ngập sâu hơn 3 m; tuyến Bản Thuôn, xã Đàm Thủy xảy ra 5 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 150 m.
Đặc biệt, tại khu vực hang Ngườm Bang trên Quốc lộ 4A, một xe ô tô chở khách bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng. Ngoài ra, mưa lũ còn làm hư hỏng 2 công trình thủy lợi, cuốn trôi khoảng 60 m đường ống sắt tại công trình Nà Quản; nhiều tuyến kênh mương bị bồi lấp. Trường Mầm non, Tiểu học Minh Long bị ngập nước; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt của người dân bị hư hỏng.
Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND tỉnh ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 16/5/2026 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt cục bộ tại xã Lý Quốc và các khu vực lân cận.
Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân và các tổ chức đoàn thể xuống cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.
Ngay trong đêm 16/5, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã lập tức huy động gần 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đàm Thuỷ và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai ứng phó xuyên đêm để bảo vệ an toàn cho bà con.
Cán bộ chiến sĩ đã kịp thời sơ tán, di dời toàn bộ tài sản, lương thực của 22 hộ dân tại xóm Bản Mom và 1 hộ dân tại xóm Bản Giốc bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức san gạt đất đá, khơi thông các trục đường sạt lở trên tỉnh lộ 206 để đảm bảo giao thông thông suốt.
Tại xã Lý Quốc, mưa lớn cục bộ đã gây ngập úng, sạt lở, làm tắc đường, ngập một số nhà dân tại các xóm: Bản Bang, Nà Quản và Lũng Đa. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ ngay trong đêm xuống địa bàn giúp các hộ dân đi chuyển đồ đạc, khắc phục hậu quả. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Cũng trong đêm 16/5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an xã Quang Long về việc người dân bị mắc kẹt do mưa lớn gây ngập lụt tại xóm Bản Thuộc, xã Lý Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực II nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lý Quốc, xã Quảng Uyên xác minh tình hình, huy động phương tiện hỗ trợ, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện (ô tô, xuồng cao su...) đến hiện trường để tổ chức cứu hộ.
Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất đá, phương tiện không thể tiếp cận khu vực xảy ra sự việc. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã tiếp tục đi bộ khoảng 1km để tiếp cận hiện trường.
Tại hiện trường, lực lượng Công an kịp thời tổ chức sơ tán người dân, hỗ trợ di chuyển tài sản và đưa 20 hộ dân với khoảng 50 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực II phối hợp với Công an xã Lý Quốc tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân di dời, đồng thời, tham gia dọn dẹp khoảng 30m đường giao thông bị sạt lở, đảm bảo lưu thông bước đầu.
Trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, rà soát, động viên người dân, Giám đốc Sở Xây dựng Cao Bằng Lương Tuấn Hùng cho biết: Đến thời điểm chiều 17/5, nước tại các khu vực ngập úng cơ bản đã rút. Sau khi nước rút, các lực lượng chức năng tiếp tục giúp người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, kê lại đồ đạc và từng bước ổn định sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, do trên 1 số địa bàn tiếp tục xuất hiện mưa, các địa phương vẫn duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó nếu có tình huống phát sinh.
Về phía Sở Xây dựng, đơn vị đã chủ trì kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai phương án khắc phục các điểm giao thông bị ngập úng, chia cắt; bảo đảm giao thông thông suốt ngay sau khi điều kiện cho phép. Đồng thời, kiểm tra an toàn các công trình xây dựng, khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở taluy, đá lăn để báo cáo UBND tỉnh có phương án kịp thời, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản khi có sự cố thiên tai xảy ra.