Cặp vợ chồng bị tước quốc tịch Mỹ vì 'trộm cắp bí mật thương mại'

(CLO) Chính quyền Mỹ vừa tiến hành tước quốc tịch Mỹ của một cặp vợ chồng sống tại bang California, với tội danh "trộm cắp bí mật thương mại".

Thẩm phán liên bang James Simmons tại San Diego đã chấp thuận yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc tước quốc tịch của ông Yu Zhou và bà Li Chen- cặp vợ chồng di cư gốc Trung Quốc đã thừa nhận các cáo buộc âm mưu trộm cắp bí mật thương mại và gian lận chuyển tiền vào năm 2020.

Thẩm phán Simmons nhận định rằng ông Zhou và bà Chen đã phạm các "tội lỗi liên quan đến sự suy đồi đạo đức" vào thời điểm mà họ được yêu cầu phải chứng minh tư cách đạo đức chuẩn mực như một phần của quá trình nhập cư.

Hành vi sai phạm của hai cá nhân này bắt nguồn từ thời gian họ làm nghiên cứu viên tại Bệnh viện Nhi đồng Nationwide ở Columbus, bang Ohio. Ông Zhou và bà Chen lần lượt đến Mỹ vào năm 2007 và 2008 theo diện thị thực H-1B dành cho lao động có tay nghề cao và chính thức trở thành công dân Mỹ 9 năm sau đó.

heyb-x-a4aagydz.jpeg
Hình ảnh ông Yu Zhou và bà Li Chen trên website Bộ Tư pháp Mỹ.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án năm 2020 cho thấy họ đã âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại liên quan đến phương pháp điều trị y tế cho trẻ em nhằm mục đích trục lợi tài chính. Theo luật liên bang, Bộ Tư pháp Mỹ có quyền thu hồi tư cách công dân đối với những người nhập cư đã nhập tịch nếu việc có được quốc tịch đó dựa trên hành vi che giấu hoặc xuyên tạc các sự thật quan trọng.

Việc tước quốc tịch cặp vợ chồng này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm khẳng định quốc tịch Mỹ là một đặc quyền có thể bị thu hồi hoặc định nghĩa lại, thay vì là một quyền lợi bất biến. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, Bộ Tư pháp Mỹ đã thực hiện thành tước quốc tịch trong 13 trường hợp và hiện còn 16 vụ khác đang chờ xử lý.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi khẳng định trong một tuyên bố vào ngày 31/3 rằng: “Những đợt tước quốc tịch mới nhất này minh chứng cho sự tập trung của Bộ Tư pháp trong việc đảm bảo rằng quốc tịch vẫn là một đặc quyền để đạt được, chứ không phải là một quyền để lạm dụng”.

Ngoài vụ việc của cặp đôi gốc Trung Quốc trên, tuần trước Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tước quốc tịch của những người gốc Ukraine và Cuba bị kết án hoặc nhận tội, đồng thời đang tìm cách thu hồi quốc tịch của một người di cư gốc Lebanon do gian dối trong quá trình nhập tịch.

Song song với việc thu hồi quốc tịch do vi phạm pháp luật, chính quyền Mỹ dự kiến sẽ hối thúc Tòa án Tối cao vào ngày 1/4 để lật ngược quyền có quốc tịch tự động cho hầu hết những người sinh ra tại Mỹ theo Tu chính án thứ 14.

Xem thêm

Nắng nóng cực đoan, Pháp cấm bia rượu trong Lễ hội Âm nhạc

Nắng nóng cực đoan, Pháp cấm bia rượu trong Lễ hội Âm nhạc

(CLO) Chính phủ Pháp quyết định cấm bia rượu để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Lễ hội Âm nhạc (Fête de la Musique), khi quốc gia này đang đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới.

Cỡ chữ bài viết: