Quyết định này nâng tổng số quốc gia chịu ảnh hưởng lên 38, phần lớn thuộc khu vực châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á. Mức bảo lãnh cao nhất được áp dụng là 15.000 USD.
Theo cập nhật từ website Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/1, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1. Trong số các quốc gia mới bị bổ sung, nổi bật có Venezuela – quốc gia vừa trải qua biến động chính trị.
Danh sách cụ thể 25 quốc gia chịu ảnh hưởng mới được bổ sung hôm 6/1 bao gồm: Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.
Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Bất kỳ công dân hoặc người mang quốc tịch nào đi du lịch bằng hộ chiếu do một trong những quốc gia này cấp, những người được coi là đủ điều kiện để được cấp thị thực B1/B2, phải đóng một khoản tiền bảo lãnh trị giá 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD".
Mức bảo lãnh cụ thể cho từng cá nhân sẽ được quyết định tại thời điểm phỏng vấn visa. Sau khi nhận quyết định, người nộp đơn phải đồng ý với các điều khoản và thực hiện thanh toán thông qua nền tảng Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ.
Thực chất, đây là bước mở rộng từ một chương trình thí điểm đã được triển khai từ tháng 8 năm ngoái. Chính phủ Mỹ cho biết mục đích của việc yêu cầu bảo lãnh là ngăn chặn tình trạng khách du lịch hoặc người đi công tác ở lại quá hạn thị thực.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, Tổng thống Trump đã theo đuổi đường lối nhập cư cứng rắn, thông qua hàng loạt biện pháp như đẩy mạnh trục xuất, hủy bỏ thị thực, thẻ xanh và kiểm soát chặt hoạt động mạng xã hội của người nhập cư.