Trong trận chung kết diễn ra ngày 22/2 (giờ Việt Nam), Alcaraz thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại tay vợt người Pháp Arthur Fils với tỷ số 6-2, 6-1 chỉ sau 50 phút thi đấu. Ngay từ game cầm giao bóng đầu tiên của đối thủ, tay vợt Tây Ban Nha đã giành break-point, nhanh chóng tạo lợi thế và duy trì thế trận áp đảo cho đến khi khép lại trận đấu.
Danh hiệu tại Doha giúp Alcaraz chạm tới một cột mốc đáng chú ý: Ở tuổi 22, anh đã giành chức vô địch các giải ATP tại 14 quốc gia khác nhau.
Trong đó, Mỹ là nơi anh gặt hái nhiều thành công nhất với 6 danh hiệu, tiếp theo là Tây Ban Nha và Vương quốc Anh (cùng 4 chức vô địch). Thành tích này cho thấy sự ổn định và khả năng thích nghi ấn tượng của tay vợt số 1 thế giới trên nhiều mặt sân và điều kiện thi đấu khác nhau.
Dù được đánh giá cao hơn trước trận, Alcaraz vẫn thận trọng bởi Fils từng gây nhiều khó khăn cho anh ở lần đối đầu trước tại Monte Carlo. Tuy nhiên, tại Doha, sự khác biệt về đẳng cấp đã được thể hiện rõ rệt khi Alcaraz thắng liền 5 game để sớm định đoạt cục diện. Khả năng giao bóng ổn định, những pha điều bóng chính xác cùng tốc độ di chuyển linh hoạt giúp anh hoàn toàn kiểm soát trận đấu.
Phát biểu sau chiến thắng, Alcaraz dành lời động viên cho Fils, người vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Tay vợt người Tây Ban Nha bày tỏ sự trân trọng khi được tái đấu và vui mừng khi chứng kiến đối thủ dần lấy lại phong độ.
Chức vô địch tại Doha tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Alcaraz trong năm 2026. Anh đang duy trì thành tích toàn thắng 12 trận từ đầu mùa, trong đó có danh hiệu tại Australian Open - giải đấu giúp anh trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất “Career Slam”. Hiện Alcaraz cũng nâng chuỗi thắng trên mặt sân cứng ngoài trời lên 30 trận liên tiếp và góp mặt ở 12 trận chung kết trong 13 giải gần nhất.
Theo kế hoạch, tay vợt số 1 thế giới sẽ tiếp tục tranh tài tại Indian Wells trong hai tuần tới, nơi anh được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa.