Cầu thủ Jonathan Panzo tiết lộ lý do rời Chelsea sang Ligue 1

Chủ nhật, 14/02/2021 20:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Jonathan Panzo – cựu cầu thủ của CLB Chelsea, mới đây đã tiết lộ lý do tại sao rời CLB này để đến Pháp thi đấu. Chàng trai sinh năm 2000 thừa nhận muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sự kiện: Chelsea

Cựu cầu thủ Jonathan Panzo đã có 8 năm được đào tạo ở học viện Chelsea trước khi tới Monaco năm 2018 ở tuổi 17. Tuyển thủ U21 Anh có 2 mùa chơi tại đội bóng xứ Công quốc với 3 lần ra sân. Trong thời gian đó, Panzo được đem cho mượn ở Cercle Brugge trong mùa 2019-20.

Sang mùa 2020-21 này, Panzo chuyển hẳn sang Dijon. Trước đó, dù nhận được lời mời ở quê hương với những CLB hạng Nhất như Coventry City, Derby County và Swansea City song hậu vệ này chọn tiếp tục sự nghiệp ở Pháp.

Jonathan Panzo khi còn chơi cho đội trẻ Chelsea. Ảnh: internet

Jonathan Panzo khi còn chơi cho đội trẻ Chelsea. Ảnh: internet

Nhìn xa hơn, Panzo khẳng định không hối hận về quyết định rời Chelsea. Sao trẻ này chia sẻ với The Mirror: “Đó là một quyết định dũng cảm. Nhưng tôi cảm thấy cần thoát ra khỏi vùng an toàn của mình".

“Đó là một cơ hội để khám phá thế giới, nền văn hóa khác nhau và các phong cách chơi khác nhau. Rõ ràng đó là sự mạo hiểm nhưng tôi cảm thấy điều đó là xứng đáng. Nó đã cho tôi thấy rất nhiều điều mới mẻ, giúp tôi trưởng thành khi còn trẻ".

Không có nhiều cơ hội ở Monaco và phải tới một CLB nhỏ hơn như Dijon song Panzo khi nhìn lại vẫn cảm thấy thích thú bởi học hỏi được rất nhiều điều từ Radamel Falcao và Cesc Fabregas, những cựu sao Chelsea. Anh nói thêm:

“Falcao với vị trí tiền đạo đã giúp một hậu vệ như tôi rất nhiều. Anh ấy cho tôi những lời khuyên và những thứ tương tự. Fabregas là người có thể nói tiếng Anh và đã quen với tôi khi ở Chelsea, một điều khá tốt".

“Fabregas có rất nhiều kiến thức về bóng đá và cùng Falcao đã giúp tôi rất nhiều để tiến bộ hơn".

PV

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao