Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đêm 20/10, tài xế đối mặt mức phạt kịch khung
Quang Hùng
(CLO) Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 32 tối 20/10, CSGT Hà Nội phát hiện một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhiều lần không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
Tối 20/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại Km20+600 Quốc lộ 32. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các phương tiện, tập trung vào những lỗi vi phạm như nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác khi tham gia giao thông.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 32 tối 20/10.Hoạt động kiểm tra diễn ra trong hơn 3 giờ, từ khoảng 19h30 đến sau 22h. Theo ghi nhận, phần lớn người tham gia giao thông đã có ý thức hơn trong việc chấp hành quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vi phạm bị phát hiện và xử lý.Khoảng 20h40, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29S6-xxxxx, phát hiện tài xế vi phạm ở mức 0,208 mg/l khí thở.Theo quy định, với mức vi phạm này, người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế P.V.T., trú tại tỉnh Tuyên Quang, cho biết tối cùng ngày, sau khi hoàn thành công việc xây sửa nhà cho chủ, ông được mời uống bia. Người này nói đã uống 2 lon bia và không nghĩ sẽ bị CSGT kiểm tra, xử phạt.Đáng chú ý, theo lời tài xế, ông đang thuê trọ tại Long Biên nhưng làm công việc xây dựng ở xã Tam Hiệp. Sau khi uống bia tại nơi làm việc, ông điều khiển xe máy trở về phòng trọ, với quãng đường khoảng 35km.Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều người đi về sau khi dự tiệc ngày 20/10, trong đó có một cặp vợ chồng đi xe máy trở về sau bữa ăn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.Qua kiểm tra, người chồng vi phạm nồng độ cồn ở mức 1, tức chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Theo trình bày của hai người, do đi ăn uống dịp lễ, người chồng đã uống một lon bia trước khi điều khiển xe về nhà. Trường hợp này tiếp tục được lực lượng chức năng lập biên bản xử lý theo quy định.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường 32 vào đêm 20/10.Càng về đêm, quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng càng xuất hiện những tình huống phức tạp. Theo ghi nhận, một số tài xế trẻ khi phát hiện chốt kiểm tra đã có hành vi né tránh, đánh võng, lách xe qua khu vực kiểm soát, thậm chí vượt đèn đỏ để tránh bị kiểm tra.Khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này liên tục không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.Mặc dù CSGT nhiều lần giải thích, yêu cầu phối hợp kiểm tra, tài xế vẫn không thực hiện việc thổi nồng độ cồn, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.Đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ khi điều khiển xe máy, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
Việc cố tình né tránh hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra không giúp người điều khiển phương tiện tránh được trách nhiệm, đồng thời gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Theo Cục CSGT, trong ngày 20/10, toàn quốc xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người và khiến 34 người bị thương.
Cùng ngày, lực lượng CSGT trên cả nước phát hiện, xử lý 20.638 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, có 1.814 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.704 trường hợp vi phạm tốc độ và 173 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 65 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 20 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn, một trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 99 trường hợp chở quá số người quy định và 3 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.
(CLO) Cục Hàng không vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Ebola và áp dụng các biện pháp phù hợp đối với những trường hợp mắc bệnh, có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh qua đường hàng không.
(CLO) Cục Đường bộ vừa chấp thuận điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 120 km/h xuống 100 km/h để phù hợp với lưu lượng phương tiện và điều kiện khai thác thực tế.
(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.
(CLO) Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến quảng bá du lịch nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2, năm 2026.
(CLO) Ngày 21/10, khu vực Nam Bộ và TP.HCM duy trì thời tiết nhiều mây, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C. Về chiều và tối, mưa dông rải rác sẽ gia tăng, cục bộ xuất hiện những điểm mưa to.
(CLO) Một giếng khoan đã sử dụng hơn 10 năm tại xã Hòa Bình (Vĩnh Long) bất ngờ phun nước mạnh lên không trung tạo thành cột cao khoảng 15m, khiến cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra.
(CLO) Từ sự tò mò, mong muốn trải nghiệm đến ý thức trách nhiệm với cộng đồng, nhiều người trẻ tham gia hiến máu dịp 20/10, góp phần duy trì nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.
(CLO) Dự án hầm chui Dương Đình Nghệ - Mễ Trì có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng đang được chuẩn bị mặt bằng, với các hạng mục di dời cây xanh và điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật trước khi thi công.
(CLO) Ngày 20/10, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về sản phẩm khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo, nhằm làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín đặc sản địa phương.
(CLO) Dù trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hiệu quả dự báo và điều tiết nguồn nước, công nghệ chỉ đóng vai trò tham vấn; Chất lượng dữ liệu quan trắc và trách nhiệm của người ra quyết định vẫn là những yếu tố then chốt.
(CLO) 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tại tỉnh Lạng Sơn có quy mô từ 20 đến 43 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các xã biên giới, với tổng mức đầu tư dự kiến từ khoảng 240 tỷ đồng đến gần 390 tỷ đồng mỗi dự án.
(CLO) Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát quy hoạch, đánh giá các công trình hạ tầng và hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật để phòng chống sụt lún, sạt lở, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2026 - 2035.
(CLO) Số ca mắc cúm và bệnh hô hấp có xu hướng tăng tại một số địa phương. Ở Huế, lượng trẻ đến khám và nhập viện tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế tăng gấp ba lần trong hơn một tháng.
(CLO) Dù sở hữu hệ thống PET/CT hiện đại, nhiều bệnh viện phía Nam đành để bệnh nhân ung thư lặn lội ra Hà Nội chụp chiếu do đứt gãy nguồn cung thuốc phóng xạ. Theo các chuyên gia, "nút thắt" lớn nhất hiện nay không phải là cỗ máy đắt tiền, mà là bài toán tự chủ nguồn dược chất đặc thù này.
(CLO) Nhằm tháo gỡ "nút thắt" cho ngành nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt siết chặt quản lý hàng trăm mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng kiểm soát dư lượng để sớm đưa trái bưởi trở lại thị trường Úc, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngân hàng giống nông nghiệp.
(CLO) Với tư duy "đúng người, trúng việc", xã Trạm Tấu (Lào Cai) đang dồn lực phát triển sinh kế và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, quyết tâm giảm thêm 250 hộ nghèo trong năm 2026.
(CLO) Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định triển khai học bạ số, cho phép tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính và giao sở giáo dục xây dựng đề kiểm tra chung ở một số môn đối với học sinh lớp 5, 9 và 12.
Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng, Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng là một lời hiệu triệu hành động, là kim chỉ nam để chuyển mình. Điều mà bất kỳ ai theo dõi sự phát triển của Hải Phòng trong những tháng cuối năm 2026 cũng có thể nhận thấy: Nghị quyết đang dần "thấm" vào từng quyết định, từng thủ tục hành chính và từng số phận doanh nghiệp, người lao động.