CEO Huawei tuyên bố mạnh mẽ về việc bảo vệ quyền riêng tư khách hàng

(CLO) Nghĩ đến Apple, người ta thường nghĩ đến một công ty có chính sách bảo vệ quyền riêng tư khách hàng ở mức cao nhất. Mới đây, Nhậm Chính Phi – người sáng lập và là CEO của tập đoàn Huawei tuyên bố rằng Apple chính là hình mẫu để họ học tập.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei cho biết, nếu được chính phủ Trung Quốc yêu cầu mở khóa thiết bị của hãng, ông sẽ làm giống như Apple: Từ chối. Nhậm Chính Phi khẳng định Huawei không bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, như cách mà Apple từ chối các yêu cầu không hợp pháp từ chính quyền Mỹ. Ông gọi Apple là hình mẫu trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. 

"Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó. Nếu chúng tôi chỉ cần làm 1 lần thôi, Mỹ sẽ có bằng chứng để lan truyền chuyện này đi khắp thế giới. Rồi sau đó 170 quốc gia và vùng lãnh thổ mà chúng tôi đang hoạt động sẽ không còn mua sản phẩm của chúng tôi, cả công ty khi đó sẽ sập."- Nhậm Chính Phi chia sẻ. "Sau đó, ai sẽ trả các khoản nợ chúng tôi nợ? Tất cả nhân viên của chúng tôi đều rất có năng lực, vì vậy họ sẽ từ chức và thành lập công ty riêng, để tôi một mình trả hết nợ. Tôi thà chết.”

Nhậm Chính Phi – người sáng lập và là CEO của Tập đoàn Huawei.

Nhậm Chính Phi – người sáng lập và là CEO của Tập đoàn Huawei.

Ông cũng nhấn mạnh rằng dữ liệu thuộc sở hữu của người dùng, không phải của chính Huawei, nhưng ông cũng nói thêm nhà mạng sẽ theo dõi thông tin người dùng:

“Dữ liệu được sở hữu bởi khách hàng của chúng tôi, không phải chúng tôi. Các nhà mạng phải theo dõi mọi người dùng, nếu không thì không thể gọi điện thoại được. Đó là nhiệm vụ của người vận chuyển thông tin. Chúng tôi, với tư cách là nhà cung cấp thiết bị, không theo dõi bất kỳ dữ liệu nào.”

Trước đây Huawei từng bị Mỹ cáo buộc thu thập thông tin gửi cho chính phủ Trung Quốc, dẫn tới lệnh cấm giao dịch với các công ty Mỹ. Tuy tổng thống Donald Trump đã nới lỏng các lệnh cấm này nhưng quyết định cấm mua thiết bị 5G của Huawei vẫn còn nguyên. Sau lệnh cấm nói trên, Huawei ước tính năm nay họ sẽ bị mất 30 tỉ USD, và số tiền lãi khi đó sẽ chỉ còn 8 tỉ USD.

Huawei gặp nhiều khó khăn sau lệnh cấm vận từ chính quyền Mỹ.

Huawei gặp nhiều khó khăn sau lệnh cấm vận từ chính quyền Mỹ.

CEO Huawei nhắc lại rằng nỗi sợ của Trump là không có cơ sở vì chính phủ Trung Quốc quản lý các công ty tư nhân thông qua các khung pháp lý và chính sách thuế, chứ họ không can thiệp vào việc vận hành. "Tôi không biết vì sao chính phủ Mỹ lại phải quản lý chi ly các công ty công nghệ như họ đang làm. Họ làm như là một bà mẹ chồng, và nếu quá khắt khe thì cô con dâu có thể chạy đi mất".

Những bình luận của Nhậm Chính Phi được đưa ra khi Huawei đang trong thời kỳ đen tối từ sau lệnh cấm của Hoa Kỳ. Mặc dù đã có một chút nới lỏng từ Tổng thống Mỹ, nhưng bộ Thương mại vẫn chưa có quyết định chính thức về việc Huawei có tiếp tục được sử dụng Android và Google hay không.

Quang Anh

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: