Châu Phi đang tách ra làm đôi, một lục địa mới sẽ được hình thành?

(CLO) Khối đất liền của châu Phi đang dần tách ra do một hiện tượng kiến tạo. Các nhà khoa học dự đoán rằng điều này có thể dẫn đến sự hình thành của một lục địa và một đại dương mới trong khoảng 50 triệu năm nữa.

Chuyển động này diễn ra giống như các dịch chuyển địa chất cổ xưa của Trái đất, chẳng hạn như sự phân mảnh của siêu lục địa Pangea vào khoảng 230 triệu năm trước. Các hóa thạch như của Cynognathus, một sinh vật thời tiền sử từng được tìm thấy ở cả châu Phi và Nam Mỹ, ủng hộ các lý thuyết cho rằng các lục địa này đã từng hợp nhất.

Hệ thống Đứt gãy Đông Phi (EARS), trải dài qua các quốc gia như Kenya, Tanzania và Ethiopia, là trung tâm của sự phân chia lục địa này.

chau phi dang tach ra lam doi mot luc dia moi se duoc hinh thanh hinh 1

Một vết nứt lớn sâu 15 mét và rộng 20 mét xuất hiện ở Thung lũng Rifts của Keyna hồi năm 2018.

Trong 25 triệu năm qua, một sự chia tách dần dần đã mở rộng trong mảng kiến tạo châu Phi, tạo ra hai phần riêng biệt: mảng Nubian ở phía tây và mảng Somalia ở phía đông. Theo thời gian, vết nứt này có thể sẽ cho phép nước biển chảy vào, hình thành một đại dương mới giữa các khối đất liền tách biệt.

chau phi dang tach ra lam doi mot luc dia moi se duoc hinh thanh hinh 2

Hình ảnh khác về sự đứt gãy ở Kenya hồi năm 2018.

Nhà địa chất David Adede nhấn mạnh rằng Đới tách giãn Đông Phi có lịch sử phong phú về hoạt động kiến tạo và núi lửa. Trong khi chuyển động bề mặt bị hạn chế, các dịch chuyển đang diễn ra sâu bên trong lớp vỏ Trái đất tạo ra các khu vực yếu có thể một ngày nào đó nổi lên bề mặt.

chau phi dang tach ra lam doi mot luc dia moi se duoc hinh thanh hinh 3

Đây là hình ảnh châu Phi có thể trông như thế nào trong hàng triệu năm nữa. Ảnh đồ họa: GI

Nhà nghiên cứu Stephen Hicks cho rằng sự hình thành của một vết nứt đáng chú ý ở Kenya là do xói mòn đất từ những trận mưa gần đây, cho thấy sự phát triển này có thể không liên quan trực tiếp đến các lực kiến tạo. Tuy nhiên, Lucía Pérez Díaz thừa nhận rằng hoạt động địa chất có thể liên quan đến một đường đứt gãy trong đới tách giãn, mặc dù nguyên nhân chính xác của nó vẫn đang được nghiên cứu.

Theo National Geographic, tương lai của châu Phi có thể có một khối đất mới, với mảng Somali trôi ra khỏi mảng Nubian, tạo thành một khối đất tương tự như Madagascar. Mặc dù sự chuyển đổi này sẽ diễn ra trong hàng triệu năm, nhưng cảnh quan đang tiến hóa của Đông Phi sẽ tiếp tục thu hút các nhà địa chất đến nghiên cứu, và có thể định hình lại địa lý Trái đất.

chau phi dang tach ra lam doi mot luc dia moi se duoc hinh thanh hinh 4

Một ngày nào đó, lục địa châu Phi sẽ được chia làm hai. Ảnh: Getty

Hoàng Anh (theo gadgets360, National Geographic, Wion)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: