Chiêm ngưỡng 300 hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tinh hoa dân tộc, Tầm vóc thời đại
Bài và ảnh: Trung Nguyễn
(CLO) Sáng 16/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch, triển lãm Quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại” đã chính thức khai mạc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại sự kiện khai mạc Triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”.
Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Triển lãm trưng bày gần 300 hình ảnh, tài liệu quý được lựa chọn, sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, di tích, thư viện, cơ quan thông tấn trong và ngoài nước.
Các hiện vật và tư liệu được chia thành 4 phần chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc; Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế; Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu khai mạc.
Phát biểu khai mạc triển lãm, bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: "Triển lãm là cơ hội để công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức và hành động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người".
Đặc biệt, tại khuôn viên Khu Di tích còn trưng bày 135 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 15 năm cuối đời (1954 - 1969). Những bức ảnh không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng về một cuộc đời bình dị, tận tụy vì nước, vì dân.
Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 6/2025. Đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần “Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.
Một số hình ảnh tại sự kiện:
Lãnh đạo, khách mời tham quan không gianTriển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”. Cắt băng khai mạc triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”.Một số đầu sách về hành trình ra đi tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đầu sách "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".Không gian trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hình ảnh tư liệu quá trình công tác, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước bạn quốc tế.Một số hình ảnh tư liệu khác tại sự kiện.Công chúng Thủ đô thích thú đọc lại những tư liệu quý về Bác Hồ.Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Cục phát thanh và truyền hình Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch, ngày 4/9/1964.Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với các cán bộ làm công tác đối ngoại của Mật trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.Chủ tịch Hồ Chí Minh tập thể dục trên tầng 2 nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch, Hà Nội, năm 1969.Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc tại Khu Phủ Chủ tịch, ngày 13/2/1969.
Công chúng tham quan khu trưng bày ảnh tư liệu về Bác Hồ.Một bạn nhỏ chụp hình lưu niệm tại không gian triển lãm.Công chúng Thủ đô chụp hình lưu niệm tại không gian trưng bày triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”.
(CLO) Ngày 19/6, Ban tổ chức concert “Thanh xuân” tiếp tục mở đợt phát hành vé thứ 3, tạo cơ hội cho khán giả sở hữu tấm vé tham dự đêm nhạc được mong đợi trong mùa hè năm nay.
(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.
(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.
(CLO) Do mưa lớn và gió mạnh bất ngờ trong chiều ngày 18/6, nhiều hạng mục kỹ thuật tại khu vực tổ chức chương trình bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 đã bị hư hại.
(CLO) Ngày 18/6, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của tạp chí, truyền thông và xuất bản trong kỷ nguyên phát triển mới”.
(CLO) Bộ hiện vật được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú góp thêm những mảnh ghép mới vào “bức tranh” văn hóa Đông Sơn trên khu vực cư trú của cư dân Việt cổ ở lưu vực sông Lam.
(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).
(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.
(CLO) Giải vô địch các câu lạc bộ lân sư rồng toàn quốc 2026 tại Bắc Ninh quy tụ 17 đoàn, với hơn 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ lân sư rồng trên cả nước.
(CLO) Ngày hội Sen Huế 2026 không chỉ là những hoạt động lễ hội mà còn là không gian để cảm nhận chiều sâu văn hóa Huế qua nghệ thuật, ẩm thực, nghề thủ công và vẻ đẹp thanh lịch của con người Cố đô.
(CLO) Ngày 17/6, tại Hà Nội, Tạp chí Mỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố và phát động Cuộc thi vẽ và Giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Kỷ nguyên mới”.
(CLO) Tài tử gắn liền với vai Tôn Ngộ Không (Lục Tiểu Linh Đồng) sẽ trở lại với khán giả qua dự án phim hoạt hình điện ảnh “Tây du ký: Chân giả Mỹ Hầu Vương”, dự kiến ra mắt trong năm 2026.
(CLO) Báo chí có vai trò đặc biệt với sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không chỉ là kênh thông tin quan trọng mà còn là những “đôi cánh” đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.
(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.
(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.
(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.
(CLO) Cuốn sách "Mắt và nhiệm vụ bất khả thi" được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho các em nhỏ yêu thích những câu chuyện phiêu lưu, động vật và thiên nhiên.