Chiến dịch của ông Trump xem xét hành động pháp lý tại Nevada và Arizona

(CLO) Chiến dịch của Tổng thống Trump đang xem xét hành động pháp lý ở Arizona và Nevada vì phiếu bầu vẫn đang được kiểm, hai nguồn tin nói với CNN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Joe Biden. Ảnh: BBC

Khi con đường giành chiến thắng của ông Trump đã bị thu hẹp đáng kể, chiến dịch của ông đang theo đuổi một chiến thuật mà Tổng thống thường dựa vào trong suốt cuộc đời của mình: kiện tụng.

Chiến dịch đã khởi động các cuộc đấu tranh pháp lý ở một số bang chiến trường, kêu gọi kiểm phiếu lại ở Wisconsin và hiện đang cân nhắc thêm các vụ kiện tại các bang khác.

Ngoài việc tranh cãi kết quả, chiến dịch của ông Trump cũng đang tìm cách câu giờ nhằm kéo dài thời gian kiểm phiếu tại một số bang mà ông có khả năng thua cuộc.

Cố vấn của ông Trump cho biết các quan chức trong chiến dịch tin rằng họ sẽ giành lại đủ số phiếu bầu ở Arizona để chiến thắng tại bang này với một tỷ lệ rất mỏng manh.

"Chúng tôi sẽ thắng ở Arizona", cố vấn nói.

Nhưng ông vẫn thừa nhận hiện ông Trump không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Với việc Georgia đang rất căng thẳng, ông buộc phải thắng ở Arizona.

Một nguồn tin của đảng Cộng hoà thân cận với chiến dịch cho biết việc từ chức đang khiến đội ngũ của Trump thấy rằng cuộc bầu cử đang dần tuột khỏi tay họ. Nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thất bại, nguồn tin cho biết.

Cố vấn cho biết nỗi ám ảnh khác cho chiến dịch lúc này vẫn là Georgia. "Georgia là một vấn đề lớn," ông nói.

Một cố vấn chiến dịch của Biden cho biết họ “cảm thấy hài lòng” về Georgia, cùng với Arizona và Pennsylvania, khi các cuộc bỏ phiếu tiếp tục diễn ra ở các bang này.

Họ đã theo dõi chặt chẽ Hạt Fulton, Georgia, trong suốt cả ngày vì họ hy vọng khoảng cách tại bang này sẽ dần được thu hẹp khi có nhiều phiếu bầu đến từ khu vực Atlanta.

Các cố vấn từ lâu đã coi Georgia là một tiểu bang mở rộng, nơi một chiến thắng của đảng Dân chủ có thể trở thành hòn đá ngáng đường ông Trump.

Bản thân Biden đã có chuyến thăm tới bang này, nơi ông đọc bài phát biểu kết thúc cuộc vận động.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: