Trung Quốc và Nga đề xuất hỗ trợ Afghanistan khi Mỹ rút quân

(CLO) Trung Quốc và Nga đã đề xuất hỗ trợ kinh tế cho nước láng giềng Afghanistan trong bối cảnh Taliban tấn công không ngừng và việc Hoa Kỳ rút lui không rõ ràng có nguy cơ gây bất ổn qua biên giới của họ.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Tashkent, Uzbekistan, vào ngày 16 tháng 7. Các nước láng giềng của Afghanistan đang kêu gọi hỗ trợ kinh tế nhiều hơn cho nước này - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Tashkent, Uzbekistan, vào ngày 16 tháng 7. Các nước láng giềng của Afghanistan đang kêu gọi hỗ trợ kinh tế nhiều hơn cho nước này - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Afghanistan kêu gọi Nga, Ấn Độ, Trung Quốc giúp chống lại khủng bố

Tổng thống Biden: Afghanistan cần tự quyết định tương lai, Mỹ rút hết quân vào 31/8

Nga tập trận trực thăng tấn công, cam kết giúp bảo vệ biên giới Tajik-Afghanistan

"Trung Quốc sẽ hỗ trợ phát triển đường sá và đường ống ở Afghanistan", Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết tại hội nghị khai mạc các mối quan hệ Trung và Nam Á ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan trong tuần này.

Sự kiện kéo dài hai ngày đến thứ Sáu (16/7), có sự góp mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và các quan chức cấp cao khác từ khắp khu vực, tập trung vào cách thúc đẩy hòa bình và phục hồi kinh tế ở Afghanistan. Đầu tư là chủ đề chính của các cuộc thảo luận.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, người đã đến Washington vào tháng trước để cố gắng thuyết phục Mỹ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan chống lại lực lượng nổi dậy của Taliban, cho biết ông hoan nghênh các khoản đầu tư vào đất nước của mình.

Afghanistan hy vọng sẽ trở thành một trung tâm khu vực để thúc đẩy các tiến bộ kinh tế chung, ông Ghani nói.

Với việc các lực lượng Mỹ sẽ hoàn toàn rời khỏi Afghanistan vào cuối tháng tới, Trung Quốc và Nga lo ngại tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Cuộc khủng hoảng Afghanistan đang làm trầm trọng thêm mối đe dọa khủng bố và buôn bán ma túy bất hợp pháp, vốn đã tăng lên mức cao chưa từng có. Rõ ràng là tình hình hiện tại đầy rẫy nguy cơ bất ổn lan sang các quốc gia láng giềng".

Hội nghị tại Uzbekistan diễn ra sau cuộc họp vào hôm thứ Tư (14/7) của các ngoại trưởng từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bao gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á, tại thủ đô Dushanbe của Tajik.

"Chúng tôi lên án bạo lực và các cuộc tấn công khủng bố đang diễn ra ở Afghanistan", các bộ trưởng, bao gồm cả ông Mohammad Haneef Atmar của Afghanistan, cho biết trong một tuyên bố chung, đồng thời nói thêm rằng "không có giải pháp thay thế để giải quyết xung đột ở Afghanistan thông qua đối thoại chính trị và hòa nhập do Afghanistan lãnh đạo và tiến trình hòa bình do Afghanistan làm chủ".

Trung Quốc và Nga duy trì mối quan hệ với Taliban, lực lượng đã nắm quyền kiểm soát hơn một nửa Afghanistan trong một cuộc chiến kéo dài chống lại lực lượng chính phủ. Bắc Kinh và Moscow có khả năng sẽ không phản đối nỗ lực của nhóm này nhằm giành lại quyền kiểm soát từ chính phủ Afghanistan, dù vẫn hợp tác với chính quyền hiện tại hoặc một số lực lượng khác trong khu vực.

Một phái đoàn của Taliban đã đến thăm Moscow vào ngày 8/7 để đảm bảo với các quan chức Nga rằng lợi ích của họ không phải là một mối đe dọa. Trong khi đó, ông Vương Nghị hoan nghênh Taliban trở lại chính trường vào tháng Sáu.

Các quốc gia láng giềng Afghanistan đặc biệt lo ngại về dòng người tị nạn tiềm tàng và các nhân tố cực đoan. Hơn 1.000 binh sĩ Afghanistan chạy sang Tajikistan và các nơi khác vào ngày 4-5 tháng 7 trong khi đụng độ với Taliban. Trong khi đó, một vụ nổ hôm thứ Tư (14/7) trên một chiếc xe buýt ở Pakistan đã giết chết ít nhất 13 người, trong đó có một số công nhân Trung Quốc.

Ngoài Taliban, Nhà nước Hồi giáo và al-Qaida cũng hoạt động ở Afghanistan, làm xáo trộn tương lai của đất nước sau khi Mỹ rút quân. Đặc biệt, Trung Quốc lo ngại rằng Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, mà Bắc Kinh chỉ định là một tổ chức khủng bố, có thể bắt tay với Taliban ở Afghanistan và xâm nhập vào khu vực Tân Cương. Tân Cương là nơi sinh sống của phần lớn cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc.

Hơn 20 năm đã trôi qua và 2.000 lính Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến ở Afghanistan vào năm 2001, sau vụ khủng bố 11/9.

"Các quốc gia trong khu vực có vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ một dàn xếp hòa bình", Tổng thống Joe Biden đã nói, thúc giục hợp tác khu vực trong và sau khi Mỹ rút quân.

Nhưng Trung Quốc và Nga đã chỉ trích Mỹ vì đã rút các lực lượng chiến đấu khỏi nước này. Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế thuộc cơ quan lập pháp của Nga, cho biết các kế hoạch của Mỹ "làm phức tạp nghiêm trọng tình hình vốn đã phức tạp".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: