Nhà báo Reuters bị giết khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng Afghanistan và Taliban

Thứ bảy, 17/07/2021 15:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà báo Đan Mạch Siddiqui của Reuters đã bị giết hôm thứ Sáu (16/7) trong khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng Taliban gần cửa khẩu biên giới với Pakistan, một chỉ huy Afghanistan cho hay.

Nhà báo Đan Mạch Siddiqui - Ảnh: Reuters

Nhà báo Đan Mạch Siddiqui - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các lực lượng đặc biệt Afghanistan đã chiến đấu để chiếm lại khu chợ chính Spin Boldak khi Siddiqui và một sĩ quan cấp cao của Afghanistan bị giết trong cuộc giao tranh với Taliban, quan chức này nói với Reuters.

Từ đầu tuần này, Siddiqui phối hợp với lực lượng đặc biệt Afghanistan có trụ sở tại tỉnh Kandahar để đưa tin về các cuộc giao tranh giữa quân đội Afghanistan và các tay súng Taliban.

"Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin, làm việc với các nhà chức trách trong khu vực", Chủ tịch Reuters Michael Friedenberg và Tổng biên tập Alessandra Galloni cho biết trong một tuyên bố.

"Siddiqui là một nhà báo xuất sắc, một người chồng và một người cha tận tụy, và là một đồng nghiệp được nhiều người yêu mến", ông nói.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết trong một tuyên bố trên Twitter rằng ông "vô cùng đau buồn trước những thông tin gây sốc" về cái chết của Siddiqui và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh.

Trước đó, hôm thứ Sáu Siddiqui nói với Reuters rằng anh đã bị thương ở cánh tay bởi một mảnh đạn trong khi tường thuật về một cuộc giao tranh. Anh đã được điều trị và các chiến binh Taliban sau đó đã rút lui khỏi cuộc đụng độ ở Spin Boldak.

Tuy nhiên, trong lúc Siddiqui đang nói chuyện với các chủ cửa hàng thì Taliban tấn công một lần nữa, chỉ huy Afghanistan cho biết.

Reuters đã không thể xác minh các chi tiết của cuộc giao tranh mới được mô tả bởi quan chức quân đội Afghanistan.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, Taliban không hề biết rằng có một nhà báo đưa tin từ địa điểm mà ông mô tả là một "trận chiến ác liệt" và không rõ phóng viên Siddiqui đã bị giết như thế nào.

Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo năm nay, có 33 nhà báo đã thiệt mạng ở Afghanistan từ năm 2018 đến năm 2021.

Mười nhà báo đã bị giết vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, bao gồm chín phóng viên và nhiếp ảnh gia đã chết trong một vụ đánh bom liều chết ở Kabul, và một nhà báo làm phiên dịch tiếng Afghanistan của BBC đã bị bắn ở phía đông thành phố Khost.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 22/4, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba; phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cơ quan Báo Thanh Hóa năm 2024.

Nghề báo
Phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024

Phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024

(CLO) Sáng 22/4, Hội Nhà báo Việt Nam cùng với Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2024. Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân...

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

(CLO) Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội Nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Nghề báo
Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo