Theo đó, sáng 19/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Trung tâm hành chính công và làm việc tại xã Bến Cầu, phường Trảng Bàng về kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Theo báo cáo, xã Bến Cầu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bến Cầu và 3 xã (An Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận) với 20 ấp, diện tích 112,02 km2, 12.472 hộ, dân số 49.228 người, có 7,14 km đường biên giới giáp phường Bavet, Vương quốc Campuchia. Xã Bến Cầu nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, có các khu công nghiệp thu hút trên 10.000 lao động.
Sau gần 9 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tình hình kinh tế-xã hội của xã duy trì phát triển ổn định, thu ngân sách đạt khá; giải ngân xây dựng cơ bản đạt, công tác an sinh xã hội bảo đảm; phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã, hồ sơ trễ hẹn được kéo giảm, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được tăng lên; an ninh trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên biên giới ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp.
Biên chế công chức hiện có tại các cơ quan chuyên môn xã Bến Cầu là 47/61 biên chế; số lượng người làm việc hiện có tại các đơn vị sự nghiệp là 412/502 người, trong đó: Sự nghiệp giáo dục là 383/459 người (thiếu 76); sự nghiệp y tế (trạm y tế xã) là 20/28 người; sự nghiệp khác (Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã) là 9/15 người.
Đối với phường Trảng Bàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính phường An Hòa và phường Trảng Bàng; diện tích tự nhiên 36,97 km2, với 14 khu phố, 295 tổ dân cư tự quản, có 14.214 hộ/57.589 nhân khẩu (45.909 thường trú; 11.680 tạm trú).
Công tác bố trí cán bộ, công chức giữa các bộ phận bảo đảm chuyên môn, phát huy năng lực cá nhân. Đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, gần dân, sát dân.
Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với bộ máy bước đầu được sắp xếp hợp lý, vận hành thông suốt; việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt kết quả tốt (trên 99%). Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực.
Đặc biệt, Trung tâm Hành chính công tại các xã, phường hoạt động hiệu quả, không ghi nhận phản ánh tiêu cực từ người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như thiếu biên chế, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; cơ cấu cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Do đó, cần rà soát, bổ sung đủ nhân lực theo vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp làm việc, chuyển từ "hành chính thụ động" sang "chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân". Chính quyền cơ sở phải chủ động định hướng phát triển kinh tế-xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, hỗ trợ doanh nghiệp, không chờ phản ánh từ người dân.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả Đề án 06, xây dựng chính quyền số, giảm phiền hà, hạn chế tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào "bình dân học vụ số", nâng cao năng lực số cho cán bộ.