Khoản phí này là một phần trong thỏa thuận cho phép nhóm nhà đầu tư thân thiện với chính quyền Mỹ tiếp quản hoạt động của ứng dụng từ ByteDance (Trung Quốc), nhưng không bao gồm số vốn đầu tư thành lập pháp nhân mới vận hành TikTok tại nước này.
Nhóm nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake, quỹ MGX của Abu Dhabi cùng các đối tác khác đã chi khoảng 2,5 tỷ USD cho Bộ Tài chính Mỹ sau khi thương vụ hoàn tất, và sẽ tiếp tục thanh toán cho đến khi đạt mức 10 tỷ USD.
Việc thu khoản phí này đánh dấu một bước đi khác biệt hoàn toàn so với các hoạt động quản lý truyền thống của Mỹ đối với các giao dịch trong khu vực tư nhân. Thông thường, phí tư vấn cho các vụ sáp nhập lớn nhất cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tỷ lệ mà Chính phủ Mỹ yêu cầu trong thương vụ TikTok.
Trước đó, khi đề cập đến khuôn khổ cho thỏa thuận này, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định về việc chính quyền của ông cần được trả phí "hoa hồng" cho vai trò trung gian của mình. Ông tuyên bố rằng: "Nước Mỹ đang nhận được một khoản phí cộng thêm khổng lồ — tôi gọi đó là phí cộng thêm — chỉ vì đã thực hiện thương vụ này, và tôi không muốn đánh mất điều đó".
Hồi tháng 1, ByteDance đã hoàn tất thỏa thuận thành lập liên doanh do phía Mỹ chi phối để quản lý hoạt động của TikTok, nơi có 200 triệu người dùng, nhằm tránh nguy cơ bị cấm tại Mỹ theo đạo luật năm 2024. Liên doanh mới có tên TikTok USDS Joint Venture LLC, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu người dùng, ứng dụng và thuật toán tại Mỹ thông qua các biện pháp bảo mật.