Chương trình được triển khai theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nối giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng mà còn hỗ trợ các em phát triển toàn diện, trở thành những “công dân số” bản lĩnh và văn minh.
Lễ phát động có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VTV; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế;...cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; các tổ chức quốc tế như UNICEF, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Meta, Google, TikTok, VNG…
Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, giáo viên, phụ huynh và học sinh theo dõi.
Phát biểu chỉ đạo, định hướng và phát động triển khai chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trẻ em ngày nay lớn lên trong môi trường số với nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện không ít rủi ro. Theo bà, chỉ với một thiết bị kết nối internet, trẻ em có thể học tập, khám phá thế giới, song đồng thời cũng dễ bị tiếp cận với nội dung độc hại, bị bắt nạt trực tuyến, lừa đảo hay xâm hại dữ liệu cá nhân.
“Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.
Điểm mới nổi bật của Chương trình giai đoạn 2026 - 2030 là sự chuyển dịch chiến lược từ tư duy “ứng phó bị động” sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro từ sớm, từ xa, từng bước hình thành khả năng “miễn dịch số” cho trẻ em.
Theo đó, Chính phủ đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như: 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý và bảo vệ học sinh; 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền; 100% tỉnh, thành triển khai công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số và tư vấn cho trẻ em; đồng thời bảo đảm mọi trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.
Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chương trình xác định cơ chế hiệp lực liên ngành là yếu tố then chốt, với sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong bảo vệ trẻ em. Đồng thời, cần tăng cường cảnh báo sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của gia đình và nhà trường trong việc đồng hành cùng trẻ em. “Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ; không ‘lá chắn’ nào vững chắc hơn sự đồng hành sâu sắc của gia đình đối với trẻ em”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.
Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, internet và công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh những lợi ích về học tập và kết nối, trẻ em cũng đối diện nhiều nguy cơ như bóc lột, xâm hại, lừa đảo, tiếp xúc nội dung độc hại hay ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em; tăng cường truyền thông, tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời nghiên cứu chuyên sâu về “sức khỏe tâm thần số” của trẻ em dưới tác động của nội dung độc hại và hành vi lạm dụng công nghệ.
Bộ Y tế cũng kêu gọi phụ huynh, giáo viên chủ động trang bị kiến thức, dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng trẻ em trong quá trình sử dụng internet. Đối với trẻ em, cần nâng cao kỹ năng số an toàn, biết tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ trên không gian mạng.
Với thông điệp “Chung tay và đồng hành”, chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” được kỳ vọng sẽ tạo nên một “lá chắn số” đa tầng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, nhân văn và hạnh phúc cho mọi trẻ em Việt Nam.
Một số hình ảnh tại chương trình: