(CLO) Sáng 6/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi chương trình “Ký ức mùa thu”, trong đó, đặc biệt tái hiện Lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
(CLO) Sáng 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp các đơn vị tiếp tục tổ chức chương trình trải nghiệm mặc áo dài trên xe buýt 2 tầng - “Tinh hoa áo dài” trong ngày 10/10, miễn phí cho người dân.
(NB&CL) Hội Nhà báo TP. Hà Nội cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn đã và đang bám sát các hoạt động chung, tuyên truyền lan toả về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô, mong muốn thực sự xứng đáng là tiếng nói của Thủ đô, là nguồn thông tin chính thống và chính xác.
(CLO) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), báo Nhà báo và Công luận giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, về khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
(CLO) Sáng 10/10 cách đây tròn 70 năm, cả Hà Nội nhộn nhịp, ngập trong rừng cờ, hoa, cổng chào, băng rôn và biểu ngữ, người dân Thủ đô tràn ra đường, chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Đó thực sự là những thời khắc không thể quên. Cùng nhìn lại một số hình ảnh khó quên diễn ra trong ngày lịch sử 10/10/1954, để thấy rõ lời Bác: "Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết kể!”.
(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tối 9/10, tại Ngôi nhà Di sản, quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị giới thiệu chương trình thực cảnh “Chuyện phố hàng”.
(NB&CL) Tiếp quản Thủ đô thành công trọn vẹn, không có nổ súng và không có bất cứ thương vong nào do giao tranh… đã là chiến công lớn của quân dân Hà Nội những ngày đầu Thủ đô giải phóng cách đây 70 năm. Sau chiến công ấy, quân dân Hà Nội còn sứ mệnh lớn lao nhưng cũng không ít thách thức, đó là tiếp thu và quản lý Hà Nội như thế nào để sớm đưa Thủ đô trở lại nhịp sống thường ngày.
(NB&CL) Hạ tầng giao thông Hà Nội đã có những chuyển biến mạnh mẽ đóng góp vào sự phát triển chung. Song để Hà Nội thực sự là Thành phố hiện đại, văn minh, thân thiện môi trường thì phát triển giao thông công cộng được xác định là xương sống.
(NB&CL) Tròn 70 năm kể từ ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình qua những bước tiến vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Hà Nội luôn giữ vững bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và không ngừng đổi mới, sáng tạo. Những thành tựu lớn lao ấy không chỉ là niềm tự hào của người dân Thủ đô mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với truyền thống lịch sử vẻ vang.
(CLO) Xuyên suốt bộ tem chào mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô là hình ảnh các di tích lịch sử - những nhân chứng lịch sử chứng kiến sự thay đổi của Hà Nội 70 năm qua.
(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Bản hùng ca phố” sẽ được tổ chức tại khu Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội vào 20h10 ngày 10/10.
(CLO) Phát triển trục sông Hồng để sông Hồng thực sự là trung tâm phát triển của Thủ đô với sự phân bố hài hòa các không gian sinh thái, không gian văn hóa, lịch sử, không gian xanh, không gian đô thị hiện đại hai bên bờ sông Hồng.
(CLO) Hơn 500 cổ vật quý từ thời kỳ đồ đồng đến thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, giúp người xem có cái nhìn rõ nét về văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao của nền văn minh sông Hồng qua hàng nghìn năm.
(CLO) Ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức được giải phóng, đây là một sự kiện trọng đại, khởi đầu cho công cuộc tái thiết và khôi phục lại vị thế của Thủ đô, từng bước phát triển kinh tế.
(CLO) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 8/10, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Bàng ơi...!”.
(CLO) “Nhìn lại chặng đường 70 năm, tôi cảm thấy tự hào khi thấy Hà Nội đã không ngừng đổi mới và phát triển, vừa giữ gìn được nét đẹp truyền thống, vừa hội nhập với thế giới một cách đầy tự tin và bản lĩnh. Sự thay đổi ấy không chỉ là bề ngoài mà còn thể hiện trong chính con người Hà Nội – những người ngày càng năng động, sáng tạo nhưng vẫn giữ vững những giá trị cốt lõi của văn hóa Thăng Long”, đó là nhận định của Đại biểu Quốc hội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khi trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận trước thềm Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024).
(CLO) 70 năm sau ngày giải phóng, đặc biệt là trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự cường, phấn đấu, lao động, sáng tạo không mệt mỏi, giành được những thành tựu to lớn, từng bước hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước trong đời sống thực tiễn.
(CLO) Ngày thu tháng Mười năm 1954 đã khắc sâu trong tâm trí của những người lính và người dân Hà Nội như một biểu tượng của chiến thắng và hòa bình. 70 năm sau, ký ức về ngày giải phóng ấy vẫn vang vọng, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối.
(CLO) Cuốn sách “Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024)” đánh giá tổng quan các chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội với góc nhìn, phân tích và nhận diện sắc nét.