Thiết bị này, chạy bằng thủy lực và năng lượng mặt trời, đã thu gom một lượng lớn chất thải được tạo ra ở Thủ đô Panama City, nơi có dân số khoảng hai triệu người và hàng tấn rác thường đổ ra biển mỗi năm.
Máy vớt rác năng lượng mặt trời giúp sông Panama trong xanh trở lại. Ảnh: Reuters
Trưởng dự án Robert Getman cho biết: “Làm sạch các bãi biển là tốt, nhưng hiệu quả hơn và rẻ hơn để thu dọn rác trên sông vì khi nó đổ ra đại dương, chi phí môi trường và chi phí xử lý trở nên quá cao".
Được lắp đặt bởi nhóm môi trường Marea Verde, thiết bị này được đặt tên là Wanda Diaz, một phần liên quan đến dòng sông Juan Diaz. Wanda Diaz đã được lắp đặt vào cuối tháng 9 tại một lưu vực sông. Đến giữa tháng 10, Wanda đã thu thập được 22 túi chai nhựa 1,3 mét khối.
Sông Juan Diaz là một trong những con sông bị ô nhiễm nặng nhất Panama do quản lý chất thải kém, thiếu quy hoạch bất động sản và dòng chảy chảy qua Panama City, một trong những thành phố lớn nhất Trung Mỹ.
Hình ảnh tổng thể của thiết bị hớt rác trên sông của Panama. Ảnh: Reuters
Trong hơn 5 năm qua, các dự án của Marea Verde đã làm chậm quá trình phát tán rác trên khắp các con sông và bờ biển của Panama.
Trước khi đại dịch COVID xảy ra, nhóm cũng đã triển khai công nghệ có tên "Rào chắn hoặc Thùng rác", một thiết bị nổi có thể giữ lại hơn 100 tấn chất thải ở sông Matias Hernandez từ năm 2019 đến năm 2020.
"Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức rằng chúng ta có thể ngăn chặn sự chết chóc của con sông rất quan trọng này", Sandy Watemberg, người đứng đầu Marea Verde, bày tỏ sự lạc quan rằng thiết bị này sẽ hữu ích.
Nhưng Watemberg cũng kêu gọi những người quá tùy tiện sử dụng đồ nhựa dùng một lần nên suy nghĩ lại về hành vi tiêu dùng của chính họ. “Điều quan trọng nhất là đạt được sự thay đổi trong thói quen”, bà nói.
Mai Anh (theo Reuters)