Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản gửi thông điệp tới AIPA 41: ‘Lúc khó khăn mới biết ai là bạn’

Thứ tư, 09/09/2020 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không thể tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 41 vì một số lý do, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Santo Akiki đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA 41 và khẳng định thông điệp tình bạn: ‘Lúc khó khăn mới biết ai là bạn’.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Santo Akiki đã gửi lời chúc thành công tới Đại hội đồng AIPA 41 và khẳng định thông điệp tình cảm của mình với Hiệp hội các nước Đông Nam Á - Ảnh: Mainichi

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Santo Akiki đã gửi lời chúc thành công tới Đại hội đồng AIPA 41 và khẳng định thông điệp tình cảm của mình với Hiệp hội các nước Đông Nam Á - Ảnh: Mainichi

Bài liên quan

Lời đầu tiên gửi tới Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Santo Akik bày tỏ sự cảm thông  thành nhất cho các quốc gia đã mất mát hoặc đang đấu tranh với những tác động của đại dịch COVID-19 cũng như đến mọi gia đình.

Theo bà Santo Akiki, Đại dịch hoành hành, tác động to lớn đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người dân ở mỗi quốc gia. Nhật Bản nhận thức được rằng các Quốc gia Thành viên ASEAN đang hợp tác để đối đầu với thách thức này, trong đó việc thành lập quỹ cung cấp thiết bị y tế và hỗ trợ nghiên cứu phát triển vắc-xin tại các khu vực.

“Nhật Bản đang hợp tác với các quốc gia ASEAN trong lĩnh vực y tế. Hiện giờ, chúng tôi đang tổ chức các cuộc đối thoại với chính phủ nước các bạn về vấn đề có thể đạt được vấn đề phục hồi kinh tế trong khu vực ASEAN trong thời kỳ đại dịch đang lây lan, với tầm nhìn thực hiện các sáng kiến cụ thể trong lĩnh vực này”, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản khẳng định.

Bà Santo Akiki chia sẻ, “Nhật Bản gần đây đang đã nhận được một khoản đóng góp từ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn nhắc lại lòng biết ơn chân thành và ngưỡng mộ đối với sáng kiến của Việt Nam trong việc hỗ trợ các quốc gia khác”.

“Lúc khó khăn mới biết ai là bạn”, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản nói. “Chúng tôi coi tình bạn này là một tài sản to lớn, kể cả trong thời kỳ khủng hoảng như thế này, Nhật Bản và các nước ASEAN đã duy trì một mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Điều này vô cùng quan trọng, không chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn cho sự phát triển lâu dài của chúng ta. Chúng tôi tin rằng đối thoại và hợp tác dưới mọi hình thức sẽ còn được tiếp tục lâu dài giữa Nhật Bản và ASEAN để gìn giữ tài sản này với các bạn, “những người bạn thực sự” của chúng tôi”.

Nền tảng của đối thoại và hợp tác này chính là hợp tác liên nghị viện, Chủ tịch Hạ viện khẳng định. “Chúng tôi hy vọng rằng, với chủ đề ‘Ngoại giao Nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng’, Đại hội đồng AIPA lần này góp phần thảo luận về việc tăng cường hợp tác với Nhật Bản và các nghị viện khác ngoài khu vực ASEAN và đạt kết quả tích cực”.

Trong ngày khai mạc 8/9, Đại hội đồng AIPA cũng nhận được những lời chia sẻ của nhiều các quan sát viên của AIPA 41 cũng như các đoàn khách mời của AIPA 41, đánh giá cao nỗ lực của Đại hội đồng AIPA trong việc thúc đẩy đoàn kết, gắn kết, hợp tác và duy trì đối thoại nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định và cùng phát triển trong khu vực.

Đại hội đồng AIPA 41 trong ngày 8/9 đã thông qua Nghị quyết "Thúc đẩy vai trò của Nữ nghị sỹ trong bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ”; tổ chức Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA.

Trong ngày 9/9 và 10/9, chương trình nghị sự của AIPA 41 sẽ tiếp tục với các hoạt động Họp Ủy ban Chính trị; Họp Ủy ban Kinh Tế; họp Ủy ban Xã hội; họp Phiên toàn thể thứ 2.

Lễ bế mạc Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến diễn ra vào cuối giờ sáng ngày 10/9.

Phan Nguyên

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h