Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm, làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Thứ hai, 27/06/2022 16:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã thông tin đến đoàn về tình hình công tác hội và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm mở các diễn đàn trực tuyến kết nối với hội nhà báo các địa phương trong nước về những vấn đề như: chuyển đổi số báo chí trong thời kỳ mới; vai trò của công tác hội với hội viên; nâng cao chất lượng báo chí trong thời kỳ hội nhập; tọa đàm về những chủ đề, chương trình ý nghĩa, nhân văn và phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương…

Bài liên quan
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thành

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Thành

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Văn phòng đại diện của Báo Nhân Dân tại Khánh Hòa vừa được trao quyết định thành lập cùng với 48 văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố khác trong nước. Đây là cơ sở để Báo Nhân Dân phối hợp tốt với Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí của tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền về tình hình, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân.

Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức các khóa đào tạo trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, phóng viên với hình thức phù hợp; nâng cao chất lượng báo Đảng tại các địa phương, nhất là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động báo chí…

Đồng chí Lê Quốc Minh trao bảng tượng trưng tặng máy vi tính tới đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Thành

Đồng chí Lê Quốc Minh trao bảng tượng trưng tặng máy vi tính tới đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Thành

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân trao 5 bộ máy vi tính với tổng trị giá 75 triệu đồng cho Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa để chuyển tặng đến Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao hai huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn.

* Trước đó, Đoàn công tác của Báo Nhân Dân có buổi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa. Nội dung buổi làm việc tập trung đánh giá sự phối hợp tuyên truyền giữa Báo Nhân Dân với tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua; đánh giá hoạt động của Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tại địa bàn; hoạt động của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh; kết quả thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao sự đóng góp của báo chí nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng vào sự thành công và sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (bên phải) tặng quà cho Đoàn công tác Báo Nhân Dân. Ảnh: Xuân Thành

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (bên phải) tặng quà cho Đoàn công tác Báo Nhân Dân. Ảnh: Xuân Thành

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh mong muốn thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, thông tin tuyên truyền tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và thế giới...

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân giới thiệu những bước đổi mới của Báo trong thời gian gần đây. Các ấn bản hằng ngày, cuối tuần, hằng tháng của báo đã có những thay đổi về mặt nội dung, hình thức khi đi sâu vào chuyên đề, cách thức thiết kế hấp dẫn hơn. Báo Nhân Dân cũng tập trung cho công tác chuyển đổi số...

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ những khó khăn, thách thức của tỉnh trên mặt trận thông tin.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội