Chưa kịp debut, trưởng nhóm boy group mới nhà FNC bị “bóc phốt", liên quan đến cả BTS, EXO

(CLO) Cộng đồng mạng đăng hàng loạt topic "bóc phốt" Keeho (P1Harmony), tố giác các phát ngôn và hành động gây tranh cãi trong thời gian trước debut: anti EXO, quấy rối BTS và phụ nữ và phân biệt chủng tộc,…

Vừa qua, FNC Entertainment thông báo sẽ ra mắt nhóm nam mới mang tên P1H (P1Harmony) vào tháng 10 năm nay thông qua một dự án phim điện ảnh để giới thiệu về các thành viên và thế giới quan của nhóm.

Ngay sau đó, FNC Entertainment lần lượt nhá hàng hình ảnh và tên gọi 3 thành viên đầu tiên của P1Harmony. Tuy nhiên, khi thành viên đầu tiên được gọi tên, hàng loạt fan quốc tế đã nhanh chóng phát hiện ra quá khứ gây tranh cãi của anh chàng Keeho - người dự kiến sẽ là trưởng nhóm của nhóm nhạc này.

Keeho

Keeho

Cụ thể, Keeho còn được biết đến với tên Stephan Yoon là người Canada. Vào khoảng thời gian 2016-2017 Keeho đã điều hành 1 tài khoản Twitter và Curious Cat mang tên @busanwings, tràn ngập những lời lẽ anti EXO, quấy rối tình dục bằng lời nói với một thành viên của BTS và phụ nữ, phân biệt chủng tộc và kì thị người da màu, bạo lực mạng các tài khoản khác,…

Tài khoản Stephan Yoon là người Canada chính là Keeho.

Tài khoản Stephan Yoon là người Canada chính là Keeho.

Vào tháng 2/2017, anh chàng từng tweet rằng "EXO đã ra mắt quá lâu rồi và một nhóm nhạc tân binh mới ra mắt một năm rưỡi đã đuổi kịp họ... Buồn nhở." và "Phải có lý do thì bọn họ mới sợ BTS đến mức cứ thiếu tôn trọng họ (BTS) liên tục như vậy!"

Empty

Cộng đồng mạng đã đăng hàng loạt topic "bóc phốt" Keeho, chia sẻ lại những hình ảnh chụp các dòng tweet và tố giác các phát ngôn và hành động gây tranh cãi trong thời gian hoạt động mạng xã hội của anh chàng. Thậm chí, nhiều người tố anh chàng anti rất nhiều nhóm, trong đó là anti fan 100% của EXO đồng thời cũng dùng lời lẽ để quấy rối tình dục Jimin - thành viên của BTS trong một dòng tweet khác.

Hơn hết thảy, không ít các tài khoản Twitter mà chủ nhân hầu hết là các cô gái da màu đã tố cáo Keeho lưu ảnh của họ để trêu đùa, bắt nạt chê bai họ bằng lời nói và quấy rối họ.

Empty

Sở dĩ, tài khoản này được xác nhận là Keeho do có liên kết với Instagram của anh chàng, đồng thời cũng thông báo chuyện sẽ đi thử giọng và trở thành idol Kpop. Và khi một dân mạng "tiên tri" rằng muốn thấy anh chàng debut tại Hàn Quốc rồi bị "bóc phốt" tưng bừng trên Twitter, Keeho đã đáp trả: "Ôi, ước vậy luôn".

Empty

Ngay sau khi loạt "phốt" của Keeho bị dân mạng khui ra và trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, công ty quản lý FNC Entertainment đã phải đưa ra thông báo chính thức. Theo đó, công ty thừa nhận nhiều "phốt" trên là sự thật, nhưng tài khoản @busanwings được 7 người điều hành và Keeho chỉ là 1 trong số đó. Những dòng tweet về EXO, BTS không phải do nam idol viết. Về cáo buộc phân biệt chủng tộc, FNC Entertainment lên tiếng bác bỏ và khẳng định "là 1 người châu Á lớn lên ở Bắc Mỹ, Keeho nhạy cảm với sự phân biệt chủng tộc hơn bất kỳ ai".

Empty

Fan của P1Harmony nhẹ nhõm vì công ty quản lý đã lên tiếng nhưng dân mạng không tin tưởng lời giải thích này.

Knet cũng bất bình với việc FNC quyết định giữ lại Keeho trong nhóm và mỉa mai Keeho đang "nối tiếp truyền thống công ty". Truyền thống ở đây chính là FNC Entertainment sở hữu kha khá trưởng nhóm "có vấn đề".

Trưởng nhóm Jimin (AOA) bắt nạt Kwon Mina suốt 10 năm.

Trưởng nhóm Jimin (AOA) bắt nạt Kwon Mina suốt 10 năm.

Từ scandal 10 năm bắt nạt của trưởng nhóm Jimin (AOA) đến việc Choi Jong Hoon (F.T. Island) và Lee Jong Hyun (CNBLUE) lãnh án tù vì tội danh vi phạm luật chống tội phạm bạo lực tình dục, cưỡng bức, quay lén và chia sẻ video với nhóm chat của Jung JoonYoung, hay Kwon Kwang Jin (N.Flying) rời nhóm vì hẹn hò fan, bình luận xúc phạm người hâm mộ và các thành viên,... và mới nhất là trưởng nhóm của tân binh còn chưa ra mắt P1H.

Xem thêm

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tự do sáng tạo không phải ‘tấm vé' miễn trừ trách nhiệm pháp lý

(CLO) Theo tiến sĩ, luật sư Lê Bá Thường, tự do sáng tạo luôn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. 

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

Luật sư Diệp Năng Bình: Bản quyền âm nhạc không thể bị xem là tài sản ‘xài chùa’

(CLO) Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu cơ quan điều tra xác định chủ thể có hành vi sao chép các tác phẩm âm nhạc để tích hợp vào đầu karaoke nhằm mục đích kinh doanh mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thì đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

'Tinh Hà say hi': Wean quỳ chiêu mộ Dang Hong Hai, kết quả gây bất ngờ

(CLO) Tập 5 “Tinh Hà say hi” đánh dấu chặng đua mới khi 24 “Anh trai” bước vào quá trình thành lập hai liên quân để chuẩn bị cho Livestage 3. Tâm điểm của tập phát sóng là màn Wean quỳ sụp người để thuyết phục Dang Hong Hai gia nhập đội, nhưng cuối cùng nam ca sĩ vẫn lựa chọn liên quân của Dương Domic.

Cỡ chữ bài viết: