Chưa thể thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng chi sai cho người có công ở Kon Tum

(CLO) Sau gần 13 năm phát hiện và yêu cầu thu hồi số tiền hơn 2,4 tỉ đồng đã chi sai cho người có công, tuy nhiên đến nay các địa phương ở Kon Tum vẫn chưa thể thu hồi được.

Ngày 11/2, thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã có văn bản về việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc thu hồi dứt điểm số tiền hưởng sai quy định của số đối tượng còn lại và nộp ngân sách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương có phương án phù hợp đảm bảo thu hồi dứt điểm các khoản trợ cấp ưu đãi của các đối tượng đã hưởng sai quy định trên địa bàn và nộp ngân sách nhà nước.

chua the thu hoi hon 24 ti dong chi sai cho nguoi co cong o kon tum hinh 1

Ảnh minh họa

Theo bà Nguyễn Thị Thái Bình, Phó Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, trong giai đoạn từ năm 1997-2013 đã chi sai chế độ có 36 đối tượng là người có công trên địa bàn gồm: TP Kon Tum, huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Sa Thầy được hưởng chế độ chính sách với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Trong số này, có một số trường hợp khai man lý lịch để nhận chế độ người có công, nhận trùng chế độ ở 2 địa phương...

Trước đó, vào năm 2013, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiểm tra và phát hiện, yêu cầu thu hồi số tiền đã chi sai trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cùng các địa phương đã tiến hành thu hồi nhưng đến nay chưa được.

Nguyên nhân là do trong số 36 người thì có 9 người đã mất, những người khác đều đã cao tuổi, là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, tiền được cấp đã chi tiêu hết.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: