Chung kết AFF Cup 2024: HLV Masatada Ishii có kế sách hóa giải tiền đạo Xuân Son

(CLO) Trước thềm trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 với Việt Nam, HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan khẳng định đội bóng của ông đã chuẩn bị sẵn sàng chiến lược để đối phó với ngôi sao tấn công Nguyễn Xuân Son.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Ishii nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai đội so với lần gặp nhau gần nhất vào tháng 9, khi Thái Lan thắng ngược Việt Nam 2-1 trong một trận giao hữu.

chung ket aff cup 2024 hlv masatada ishii co ke sach hoa giai tien dao xuan son hinh 1

HLV Ishii tin tưởng Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam cả 2 trận để vô địch - Ảnh: Đức Cường

“Không thể so sánh hai đội ở hai thời điểm. Hiện nay, Việt Nam đã cải thiện nhiều. Họ thay đổi lực lượng, đội hình và đặc biệt có một cầu thủ quan trọng là Nguyễn Xuân Son”, ông nói. “Tôi đã có kế hoạch đối phó với Xuân Son, nhưng đó là bí mật riêng”.

Thái Lan bước vào trận chung kết sau 120 phút căng thẳng trước Philippines ở bán kết lượt về. Đội bóng xứ chùa Vàng phải nỗ lực vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 sau khi để thua 1-2 ở lượt đi. Đội chỉ có mặt tại Việt Trì vào tối 31/12 để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 2/1/2025.

HLV Ishii thừa nhận Việt Nam có lợi thế hơn ở trận đấu này nhưng tự tin tuyên bố: “Việt Nam là đối thủ mạnh và có nhiều lợi thế hơn so với chúng tôi. Nhưng ở chung kết, Thái Lan sẽ thắng cả hai lượt trận”.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan cũng đối mặt với những tổn thất lớn về lực lượng. Tiền đạo Teerasak Poeiphimai chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Suphanat và Ekanit Panya vẫn còn bỏ ngỏ. Suphanat, người ghi bàn quyết định giúp Thái Lan vào chung kết, chỉ ra sân ở hiệp phụ trận bán kết lượt về, làm dấy lên đồn đoán về chấn thương.

“Không chỉ Suphanat, Thái Lan còn có một số cầu thủ khác gặp vấn đề. Tôi và ban huấn luyện đang làm việc để giúp các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất”, HLV Ishii cho biết thêm.

Trận Việt Nam - Thái Lan từ lâu được coi là cặp đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á, nhưng lịch sử lại nghiêng về Thái Lan. Trong 29 lần gặp nhau từ năm 1995, Việt Nam chỉ thắng 3 trận, hòa 8 và thua tới 18. Riêng tại ASEAN Cup, Việt Nam thắng 2, hòa 4 và thua 7. Lần gần nhất Việt Nam đánh bại Thái Lan tại giải đấu này là trận lượt đi năm 2008 trên sân Rajamangala, góp phần đưa đội lần đầu vô địch.

HLV Ishii cũng bày tỏ mong muốn trận đấu chung kết sẽ cống hiến cho người hâm mộ một màn so tài xứng tầm: “Tôi đã dẫn dắt Thái Lan một năm, nhưng chưa có nhiều trải nghiệm về tính kinh điển của cặp đấu này. Hy vọng không khí trên sân sẽ tương xứng với kỳ vọng của các bạn, và hai đội sẽ cống hiến một trận đấu fair-play”.

Trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 2/1/2025 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Anh Vũ

Xem thêm

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

Điểm tin thể thao 29/4: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng U17 Việt Nam, đêm nay đại chiến Arsenal - Atletico

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

Bãi Tình - Sân golf tự nhiên độc đáo có 1-0-2 giữa non nước Cao Bằng

(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Cỡ chữ bài viết: