Chứng khoán 28/3 tiếp cận đỉnh cũ, áp lực bán ra xuất hiện

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, chỉ số VN-Index tiếp cận đỉnh cũ nên áp lực bán ra xuất hiện khiến thanh khoản tăng vọt.

Áp lực bán ra xuất hiện

Theo công ty chứng khoán VCBS, trong phiên chứng khoán 28/3, áp lực bán liên tục xuất hiện trong phiên khiến cho VN-Index không thể duy trì đà tăng điểm tốt. Đóng cửa tại 1.054,29 điểm. Sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp, nhà đầu tư đã  tỏ ra thận trọng hơn qua việc thanh khoản bán chủ động liên tục gia tăng ngay khi chỉ số chung tiếp cận đỉnh cũ.

Nối tiếp chuỗi phiên tăng điểm, VN-Index tiếp tục giữ được sắc xanh khi mở cửa phiên sáng với lực cầu đến ở hầu hết các nhóm ngành. Tuy nhiên, ngay khi tiệm cận vùng đỉnh cũ, áp lực bán liên tục xuất hiện khiến cho chỉ số chung đảo chiều về sát mốc tham chiếu.

Theo thống kê, lực cầu vẫn chủ yếu tìm đến nhóm cổ phiếu bán lẻ và chứng khoán với mức tăng xấp xỉ 1,5%. Phiên chiều ghi nhận sự tăng điểm tích cực của nhóm ngân hàng với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có tác động trực tiếp đến chỉ số như VCB, TCB, BID.

chung khoan 28 3 tiep can dinh cu ap luc ban ra xuat hien hinh 1

Trong phiên chứng khoán 28/3, chỉ số VN-Index tiếp cận đỉnh cũ nên áp lực bán ra xuất hiện khiến thanh khoản tăng vọt. Ảnh minh họa

Sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, khối ngoại tỏ ra khá thận trọng khi chỉ đảo chiều mua ròng về cuối phiên với thanh khoản 103 tỷ, tập trung mua DXG, HPG, FUEVFVND.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,04 điểm tương đương với 0,19% lên 1.054,29 điểm. Giao dịch kém tích cực hơn VN-Index, HNX Index đóng cửa trong sắc đỏ tại 205,76, giảm 0,91 điểm.

Trong phiên chứng khoán 28/3, trên sàn TP.HCM, có tới 648 triệu cổ phiếu, tương đương 11.207 tỷ đồng được giao dịch thành công. Nhóm VN30 có 208 triệu cổ phiếu, tương đương 5.075 tỷ đồng được chuyển nhượng.

Trong khi đó, thanh khoản trên sàn Hà Nội cũng tăng khá mạnh, giá trị vượt mốc ngàn tỷ đồng. Toàn sàn Hà Nội ghi nhận có 78,2 triệu cổ phiếu, tương đương 1.116 tỷ đồng được giao dịch thành công.

VCBS đánh giá rủi ro điều chỉnh ngắn hạn trong các phiên tới đã gia tăng đáng kể.

“Với diễn biến hiện tại chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn, chủ động hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với những cổ phiếu đã có được nhịp tăng tốt đồng thời tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức an toàn từ 20 – 40% để có thể quản trị tốt rủi ro trong ngắn hạn nếu áp lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện”, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư.

Chứng khoán toàn cầu đã “quên” khủng hoảng ngân hàng

Một trong những vấn đề của thị trường thời gian qua là sụp đổ liên tiếp của các ngân hàng Âu Mỹ. Trong nhiều phiên, khủng hoảng ngân hàng đã nhấn chìm chứng khoán. Tuy nhiên, trong phiên chứng khoán 28/3, dường như nhà đầu tư đã “quên” tạm thời khó khăn này.

Các cổ phiếu ở châu Á-Thái Bình Dương giao dịch hỗn hợp vào thứ Ba sau khi Phố Wall chứng kiến ​​các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại về sự lây lan từ tình trạng hỗn loạn ngân hàng gần đây sau khi First Citizens BancShares đồng ý mua phần lớn Ngân hàng Thung lũng Silicon.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,1%, dẫn đầu mức tăng trong khu vực và chỉ số Hang Seng Tech tăng 0,7%.

Tại Úc, S&P/ASX 200 tăng 1,04%, đóng cửa ở mức 7.034,1. Các ngân hàng phần lớn giao dịch cao hơn và doanh số bán lẻ trong tháng 2 tăng 6,4% so với một năm trước.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,15% lên 27.518,25 và Topix tăng 0,25% lên 1.966,67.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,07% lên 2.434,94 và Kosdaq cũng tăng 0,7% lên 833,51 khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu dữ liệu kinh tế từ khu vực.

Thị trường Trung Quốc đại lục là ngoại lệ trong khu vực, khi Shanghai Composite đóng cửa thấp hơn 0,19% ở mức 3.245,38 và Shenzhen Component giảm 0,72% xuống còn 11.564,45.

Qua đêm tại Hoa Kỳ, chứng khoán ở Phố Wall đã kết thúc cao hơn – Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng gần 200 điểm, tương đương cao hơn 0,6% và S&P 500 tăng 0,2%. Tuy nhiên, Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 11.768,84.

Thị trường chứng khoán châu Âu đã cao hơn một chút vào thứ Ba, tiếp tục đà tích cực khi các nhà đầu tư trong khu vực hy vọng rằng sự biến động thị trường gần đây đã chấm dứt.

Stoxx 600 toàn châu Âu chỉ số tăng 0,2% lúc 10:20 sáng tại Luân Đôn, với hầu hết các lĩnh vực đều có màu xanh nhưng giảm mức tăng mạnh vào sáng sớm.

Các ngân hàng đã tăng 0,6%, với Credit Suisse và UBS đều tăng 1,2%. Tuy nhiên, Deutsche Bank giảm 1,8% sau biến động gần đây.

Trong một bản ghi nhớ mà Reuters có được hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành của UBS, Ralph Hamers, được cho là đã nói về thương vụ mua lại Credit Suisse gần đây của ngân hàng: “Mặc dù chúng tôi không tìm kiếm giao dịch này, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và chúng tôi coi đó là cơ hội để đẩy nhanh câu chuyện tăng trưởng của công ty chúng tôi. . Chúng tôi không mua Credit Suisse chỉ để đóng nó.”

Các nhà hoạch định chính sách và các quan chức ngân hàng trung ương đã tiếp tục nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng sẽ không hướng đến sự sụp đổ, mặc dù vẫn còn những lo lắng.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: