Trong một bài phát biểu trước công chúng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã cho phép một chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine. Tờ NBC News đưa tin các vụ nổ đã được nghe thấy ở Kyiv, Thủ đô của Ukraine.
Giá dầu tăng, giá vàng tăng, các thị trường chứng khoán trên khắp châu Á ở mức tiêu cực.
Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 4,36% lên 96,12 USD/thùng tại châu Á vào 24/2. Giá dầu thô Brent giao sau chuẩn quốc tế cũng tăng 4,34% lên 101,04 USD/thùng, vượt qua mức 100 USD lần đầu tiên kể từ năm 2014.
Vàng luôn là “nơi trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn cũng tăng 1,64% và giao dịch gần nhất ở mức 1.938,81 USD.
Các thị trường chứng khoán trên khắp châu Á ở mức tiêu cực Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2,20%, trong khi Topix giảm 1,75%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2,78% và Kosdaq giảm 3,29%.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% trong cuộc họp vào 24/2. Tuy nhiên, cơ quan này dự đoán rằng lạm phát giá tiêu dùng sẽ “về cơ bản trên 3% trong một thời gian đáng kể”.
Chỉ số thành phần Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) tại Trung Quốc đại lục giảm 0,89% và Chỉ số thành phần Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (SZSE) giảm 1,37%.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm hơn 3%. Cổ phiếu của công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime Group của Trung Quốc giảm 10,7% sau khi Chỉ số Hang Seng thông báo rằng tỷ trọng của nó trong chỉ số Hang Seng Tech vào tháng 3 sẽ là 0,24%, giảm từ 3,94%.
S&P/ASX 200 của Úc giảm 2,94%, trong đó các ngân hàng, công ty khai thác và dự trữ dầu phần lớn đều giảm.
Chỉ số chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương rộng nhất bên ngoài Nhật Bản của MSCI cũng giao dịch thấp hơn 3,14%.
Sơn Tùng (Tổng hợp)