Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 11/9/2026, VN-Index giảm 34,02 điểm (-1,86%), đóng cửa tại 1.795,21 điểm. Hệ số độ rộng thị trường cho thấy số cổ phiếu giảm chiếm ưu thế so với số cổ phiếu tăng, với 284 mã giảm so với 51 mã tăng điểm.
Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước với khối lượng giao dịch đạt gần 697,7 triệu đơn vị, giá trị 16.961,9 tỷ đồng, tăng 44% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 69,7 triệu đơn vị, giá trị 1.709 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, VN-Index đã giảm 57,87 điểm, tương đương -3,12%. Tổng thanh khoản cả tuần đạt 76.705 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân từng phiên giảm 10,39% so với tuần trước đó. Lực bán trong tuần phân bổ nhiều tại ngành bất động sản, ngân hàng.
Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị bán ròng hơn 1.633 tỷ đồng.
Xét về sức khỏe thị trường, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index đang duy trì xu hướng đi ngang trong ngắn hạn, trong khi chỉ 20,50% số lượng cổ phiếu giao dịch trên MA20, cho thấy diễn biến chung vẫn tương đối yếu và thiếu sự đồng thuận.
Dầu khí và Hàng & dịch vụ công nghiệp là những nhóm có tỷ lệ cổ phiếu vượt MA20 cao nhất, phản ánh diễn biến giá tích cực hơn so với mặt bằng chung. Ngược lại, Viễn thông và Du lịch & giải trí ghi nhận tỷ lệ thấp nhất, cho thấy xu hướng ngắn hạn tại các nhóm này vẫn kém tích cực.
“VN-Index đảo chiều giảm mạnh sau khi tiếp cận vùng 1.880 điểm và kết tuần dưới mốc 1.800 điểm, cho thấy xu hướng ngắn hạn suy yếu đáng kể. Thanh khoản phần lớn duy trì ở mức thấp nhưng tăng vọt trong phiên giảm sâu cuối tuần, phản ánh áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng”, ACBS lưu ý.
Cũng theo phân tích của công ty này, lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup, tiêu biểu là VIC và VHM, đồng thời lan rộng sang nhiều mã ngân hàng như CTG, TCB và MBB. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, trong khi lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung.
Trong ngắn hạn, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.780 điểm; trường hợp vùng này bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi sâu hơn về vùng 1.720 điểm.
Còn theo Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS), trong ngắn hạn, triển vọng VN-Index trở nên thận trọng hơn khi cấu trúc tăng đã bị ảnh hưởng, với MA200 ngày tại 1.755 điểm và vùng đáy tháng 8/2026 quanh 1.715 điểm là các vùng hỗ trợ đáng chú ý. Trong khi đó, xu hướng trung và dài hạn hiện chưa bị phá vỡ đáng kể.
“Đáng lưu ý, thanh khoản có xu hướng suy giảm trong nhịp tăng gần đây nhưng lại tăng đột biến khi thị trường điều chỉnh mạnh, cho thấy cấu trúc tăng chưa thực sự bền vững và áp lực phân phối đang hiện hữu. Diễn biến này càng đáng lưu ý trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và thị trường chịu tác động đồng thời từ nhiều biến số vĩ mô, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin bất lợi”, TPS nhấn mạnh.