Chuỗi hoạt động văn hóa dân gian góp phần quảng bá du lịch Hà Nội

(CLO) Từ ngày 1 đến 31/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống", mang đến nhiều không gian giao lưu, thực hành di sản và khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Chương trình không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô Hà Nội mà còn lan tỏa giá trị truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) với nhiều nội dung thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc gồm: Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê và Khmer đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-145701.png
Hoạt động trải nghiệm văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm nhấn của chương trình là các không gian trải nghiệm văn hóa gắn với chính chủ thể văn hóa. Du khách sẽ được khám phá kiến trúc nhà truyền thống, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật diễn xướng, trò chơi dân gian và ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng miền.

Tại mỗi điểm làng, đồng bào sẽ trực tiếp giới thiệu phong tục, tập quán, hướng dẫn du khách tham gia làm các sản phẩm thủ công truyền thống, qua đó giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của từng cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ nhân làng nghề Hà Nội trình diễn nhiều workshop giới thiệu nghề thủ công truyền thống như làm nón, nặn tò he, tạo cơ hội để du khách, đặc biệt là các gia đình và học sinh, trực tiếp trải nghiệm.

Không gian vui chơi dân gian với các trò đánh chắt, chơi chuyền, ô ăn quan, tô màu tranh dân tộc cùng các hoạt động ngoài trời như nhảy sạp, đi cà kheo, đánh đu, bập bênh... hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong dịp hè.

Vào các ngày cuối tuần, chương trình sẽ giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như nghi lễ thay đổi bàn thờ gia tiên của đồng bào Tày - một nghi lễ tín ngưỡng thể hiện đạo lý hiếu kính tổ tiên và mong ước về cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật dân gian "Âm vang nguồn cội" với các tiết mục hát Then, đàn Tính, múa xòe Thái, khèn Mông, múa rối dân tộc Tày và nhiều loại hình diễn xướng truyền thống.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-145742.png
Du khách sẽ được khám phá dân ca, dân vũ, lễ hội, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật diễn xướng, trò chơi dân gian và ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng miền. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngoài ra, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tổ chức chương trình "Dấu ấn màu hoa đỏ" với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng.

Đặc biệt, Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) của đồng bào Khmer sẽ được tổ chức kết hợp lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách trong mùa hè.

Xem thêm

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: