Chuyên gia khuyên Mỹ giảm thuế với Trung Quốc

Thứ sáu, 03/09/2021 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Frank Lavin, cựu Thứ trưởng thương mại Mỹ, cho biết việc áp thuế cao hơn bình thường với hàng hóa Trung Quốc đang gây tổn hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ông đưa ra lời khuyên rằng sẽ là “khôn ngoan” nếu Mỹ cắt giảm những khoản thuế đó.

chuyen gia khuyen my giam thue voi trung quoc hinh 1
Bài liên quan

Frank Lavin từng là cựu đại sứ Mỹ tại Singapore và từng nắm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ thương mại về thương mại quốc tế. Ông cho biết nếu cả Mỹ và Trung Quốc cùng giảm thuế quan, mối quan hệ của họ có thể được cải thiện.

Khi được hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho chính quyền Biden về chính sách đối với Trung Quốc, Lavin cho biết: “Có một số vấn đề thương mại nghiêm trọng đang tồn tại giữa 2 nước. Sẽ là khôn ngoan nếu loại bỏ thuế quan, bởi chúng đang gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ, người tiêu dùng Mỹ, công nhân Mỹ cũng như làm tổn thương nền kinh tế Trung Quốc”.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, với việc cả hai bên áp mức thuế hàng hóa cao hơn bình thường, với trị giá hàng tỷ USD. Tranh chấp thương mại từ đó đã lan sang cả lĩnh vực công nghệ và tài chính.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện tại từng tuyên bố, họ sẽ tiếp tục duy trì biện pháp cứng rắn với Trung Quốc. Đại diện Bộ thương mại Mỹ Katherine Tai cho biết tuần trước rằng, giới chức Mỹ đang tiến hành “đánh giá toàn diện” chính sách thương mại của họ với Trung Quốc. 

Các công ty Mỹ và các nước khác từng phàn nàn về sự đối xử bất bình đẳng khi tham gia vào thị trường Trung Quốc, thiếu bảo hộ sở hữu trí tuệ và bị ép buộc chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với các quốc gia khác cho việc cắt giảm thuế - song ông không chỉ đích danh cụ thể với nước Mỹ.

Tuy nhiên, Lavin cho biết Mỹ có thể giữ lời ông Tập cho việc cắt giảm thuế và cải thiện mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này trong tương lai.

“Tôi muốn nói rằng nếu chúng ta có thể cùng nhau cắt giảm các mức thuế đó, chúng ta sẽ có mối quan hệ hợp tác tốt hơn. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu giải quyết từng vấn đề thương mại một, rồi cuối cùng giúp Trung Quốc tiến tới các chuẩn mực của thế giới”, Lavin kết luận.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h