WhatsApp bị phạt số tiền kỷ lục 225 triệu euro vì vi phạm luật quyền riêng tư

(CLO) Ireland hôm thứ Năm (2/9) đã giáng đòn vào dịch vụ nhắn tin WhatsApp của Facebook với mức phạt kỷ lục 225 triệu euro vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu của EU, sau khi các nhà quản lý châu Âu yêu cầu tăng hình phạt.
whatsapp bi phat so tien ky luc 225 trieu euro vi vi pham luat quyen rieng tu hinh 1

Whatsapp đã bị phạt do không thông báo chính xác cho người dùng về cách dữ liệu của họ sẽ được xử lý giữa WhatsApp và các công ty Facebook khác. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Người dùng châu Á bỏ ứng dụng WhatsApp vì sợ lộ quyền riêng tư

Ứng dụng WhatsApp sắp trình diện bảo mật vân tay

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu của Ireland (DPC) được giao trách nhiệm vụ việc vì trụ sở chính tại Châu Âu của Facebook được đặt tại quốc gia này.

"Sau khi đánh giá lại này, DPC đã phạt 225 triệu euro (267 triệu đô la) đối với WhatsApp", ủy ban cho biết. Cho đến nay đây là mức phạt lớn nhất mà họ từng ban hành cho một công ty, vượt xa mức phạt 450.000 euro áp dụng cho Twitter trước đó.

Do Ireland là nơi đặt nhiều trụ sở chính trong khu vực của một số công ty công nghệ lớn như Apple, Google và Twitter, nên DPC chịu trách nhiệm chính trong việc tuân thủ điều lệ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) mang tính bước ngoặt của EU.

Nhưng Ireland đã phải chịu áp lực vì không có chiến lược đủ chắc chắn chống lại những gã khổng lồ công nghệ, những người thường được hiểu là bị thu hút bởi mức thuế doanh nghiệp thấp 12,5% tại đây.

WhatsApp cho biết họ sẽ kháng cáo quyết định này, “chúng tôi không đồng ý với quyết định ngày hôm nay” và gọi các hình phạt là “hoàn toàn không cân xứng”.

DPC đã khởi động cuộc thăm dò WhatsApp vào tháng 12 năm 2018 để kiểm tra xem ứng dụng nhắn tin này có "thực hiện nghĩa vụ minh bạch GDPR" liên quan đến việc cho người dùng liệu có biết được dữ liệu của họ sẽ được xử lý như thế nào giữa WhatsApp và các công ty Facebook khác hay không.

Trong một phát hiện ban đầu được đệ trình lên các cơ quan quản lý châu Âu khác để phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái, DPC đã đề xuất phạt tiền từ 30 đến 50 triệu euro, nhưng một số cơ quan quản lý quốc gia đã bác bỏ con số này.

Tháng trước, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (EDPB) đã chỉ thị cho DPC tăng mức phạt, với việc cơ quan quản lý của Đức dẫn đầu các cuộc kêu gọi mức phạt cao hơn.

EDPB nói rằng khoản tiền phạt phải “phản ánh mức độ không tuân thủ đáng kể, ảnh hưởng đến tất cả các quá trình xử lý do WhatsApp thực hiện” ở Ireland. Khoản tiền phạt phải "hiệu quả, không gây phản cảm và tương xứng", nó nói.

Được ca ngợi là một vũ khí mạnh mẽ để đưa những người khổng lồ công nghệ đi vào khuôn khổ, GDPR trao cho các cơ quan giám sát quốc gia quyền lực xuyên biên giới và khả năng áp dụng các khoản tiền phạt khá lớn đối với việc sử dụng sai dữ liệu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: