Thủ tướng Nhật Bản Suga không tái tranh cử, sẽ từ chức

(CLO) Các quan chức cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ rút khỏi cuộc đua lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào tháng 9, tạo tiền đề cho người thay thế ông chỉ sau một năm nhậm chức.
thu tuong nhat ban suga khong tai tranh cu se tu chuc hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng thủ tướng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: Kazuhiro Nogi / REUTERS

Bài liên quan

Vắc xin Moderna bị thu hồi ở Nhật Bản được cho là có chứa các hạt thép

Nhật Bản phát hiện thêm một biến thể Delta mới, 8 ca đã nhiễm bệnh

Nhật Bản và Mỹ tranh giành Kioxia và tương lai của bảo mật chip

Thủ tướng Suga, người tiếp quản sau khi ông Shinzo Abe từ chức vào tháng 9 năm ngoái, với lý do sức khỏe yếu, đã chứng kiến ​​tỷ lệ ủng hộ của ông giảm xuống dưới 30% khi cả nước phải vật lộn với làn sóng nhiễm COVID-19 tồi tệ nhất trước cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2% sau khi có thông tin rằng ông Suga sẽ không tham gia tranh cử chức vụ lãnh đạo đảng cầm quyền.

Các quan chức Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết ông Suga sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình, có nghĩa là ông sẽ ở lại cho đến khi người kế nhiệm của mình được chọn trong cuộc bầu cử toàn đảng dự kiến ​​vào ngày 29 tháng 9.

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử gần như sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản vì đảng LDP chiếm đa số trong hạ viện. Chính phủ đã xem xét tổ chức cuộc tổng tuyển cử trên cả nước vào ngày 17 tháng 10.

“Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên”, Tổng thư ký LDP Toshihiro Nikai, người đã tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Suga trong cuộc tranh cử lãnh đạo đảng.

Ông Suga đã lên kế hoạch cải tổ nội các và những người điều hành đảng của mình, nhưng những kế hoạch đó không còn hiệu lực nữa, ông Nikai cho biết.

Fumio Kishida, một cựu ngoại trưởng, đang cạnh tranh vị trí lãnh đạo đảng LDP. Hôm thứ Năm (2/9), ông Kishida đã chỉ trích phản ứng COVID của Thủ tướng Suga và thúc giục một gói kích thích để chống lại đại dịch.

Koichi Nakano, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sophia cho biết: “Kishida đang là người về nhì nhưng điều đó không có nghĩa là chiến thắng của ông ấy được đảm bảo”.

Giáo sư Nakano cho biết Bộ trưởng Cải cách Hành chính nổi tiếng Taro Kono có thể tranh cử nếu nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo phe của mình, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, trong khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba cũng có thể tranh cử nhưng sẽ gặp bất lợi.

Không giống như năm ngoái, các thành viên LDP cấp cơ sở sẽ bỏ phiếu cùng với các thành viên quốc hội của đảng, điều này làm cho kết quả của cuộc đua lãnh đạo đảng khó dự đoán hơn. Các nghị sĩ mới vào được bầu chọn, sợ mất ghế, có thể cảnh giác khi làm theo lệnh của người lớn tuổi.

Daiju Aoki, Giám đốc kinh tế Nhật Bản tại UBS SuMi TRUST Wealth Management, cho biết: “Đó là một điều bất ngờ, nhưng nó mang lại sự chắc chắn và triển vọng tương lai hơn là không chắc chắn, vì thị trường đã được thông báo về các chính sách của Kishida, chẳng hạn như chính sách tài khóa mở rộng”.

Hình ảnh của ông Suga như một nhà điều hành chính trị hiểu biết có khả năng thúc đẩy cải cách và đảm nhận bộ máy quan liêu cứng nhắc đã đẩy sự ủng hộ của ông lên 74% khi nhậm chức.

Ban đầu, những lời hứa theo chủ nghĩa dân túy như giá điện thoại di động thấp hơn và bảo hiểm cho các phương pháp điều trị sinh sản đã được hoan nghênh.

Nhưng việc loại bỏ các học giả chỉ trích chính phủ khỏi ban cố vấn và thỏa hiệp với một đối tác liên minh cấp dưới về chính sách chi phí chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đã thu hút nhiều chỉ trích.

Sự chậm trễ của ông Suga trong việc dừng chương trình du lịch nội địa "Go to" - mà các chuyên gia cho rằng có thể đã giúp lây lan COVID-19 khắp Nhật Bản - đã bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi công chúng ngày càng mệt mỏi với các tình trạng khẩn cấp khiến các doanh nghiệp bị tổn thương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: