Chuyên gia kỳ vọng lợi nhuận của thị trường chứng khoán sẽ hồi phục 28% trong năm 2024

(CLO) Nhiều tín hiệu tích cực cho thấy rằng lợi nhuận toàn thị trường chứng khoán sẽ hồi phục khoảng 28% trong năm 2024.

Trong năm 2023, đứng trước tình trạng suy thoái kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có những biến động không nhỏ. VN-Index vẫn giằng co quanh mốc 1.100 điểm và chưa thể có sự bứt phá rõ rệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì triển vọng phát triển trong năm 2024 của thị trường vẫn có một vài dấu hiệu khả quan.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Chứng khoán Yuanta thì bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2024 của Việt Nam và thế giới có nhiều điểm sáng. Lạm phát không còn là vấn đề đáng quan ngại và lãi suất có khả năng giảm từ năm 2024.

chuyen gia ky vong loi nhuan cua thi truong chung khoan se hoi phuc 28 trong nam 2024 hinh 1

Lợi nhuận thị trường chứng khoán có thể hồi phục 28% trong năm 2024 (Ảnh TL)

Bài liên quan

Cựu lãnh đạo của Khang Minh Group bị xử phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng thị trường chứng khoán

Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm xuống thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây

Hoạt động đấu giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam thấp nhất trong 16 năm qua

Thị trường chứng khoán Việt Nam cần gì để nâng hạng?

Bên cạnh đó, cổ phiếu vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn nếu so sánh với lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nhất là khi trong năm 2023 vừa qua, lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục và sẽ có xu hướng giảm trong năm 2024. Đây cũng sẽ là xu hướng tích cực gián tiếp thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Một dấu hiệu khác đó là trong quý 3/2023 vừa qua, chỉ số S&P 500 của thị trường Mỹ đã tăng kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng theo. Một số chuyên gia cho rằng độ trễ của thị trường có thể khiến VN-Index có đà tăng cùng chiều với chứng khoán Mỹ trong năm 2024.

Đối với ngành ngân hàng, chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng chuẩn bị kết thúc giai đoạn thắt chặt và nới lỏng hơn.

Tại Việt Nam, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại vốn nhà nước đều đang có dấu hiệu giảm. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất tiền gửi cũng sẽ làm giảm lãi suất chiết khấu và khiến định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn.

Về định giá chứng khoán, Yuanta Việt Nam cho rằng mức định giá chứng khoán Việt Nam hiện tại không đắt. Công ty nhận định rằng lợi nhuận của toàn thị trường sẽ hồi phục khoảng 28% trong năm tới. Điều này sẽ giúp kéo chỉ số P/E xuống mức thấp hơn.

Hiện tại, P/E của tháng 12 đang ghi nhận ở mức 14,7 lần, thấp hơn bình quân 5 năm luỹ kế là 17,6 lần. Như vậy, so với dữ liệu lịch sử thì chỉ số P/E của thị trường cũng đang không hề cao. 

Đối với thị trường chứng khoán, chuyên gia của Yuanta cho rằng có thể tích luỹ cổ phiếu ngành công nghệ trong năm 2024. Theo sau đó là ngành năng lượng và dầu khí cũng rất tiềm năng. Với ngành ngân hàng, có thể tập trung vào những ngân hàng có chất lượng tài sản cao.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: