Ít nhất 11 quốc gia và vùng lãnh thổ coi Tết Nguyên đán là một dịp lễ quan trọng với những phong tục truyền thống đặc trưng. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được ghi nhận có truyền thống đón Tết Nguyên đán gồm Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Mông Cổ, Malaysia, Hồng Kông và Đài Loan.
Đây là những nơi Tết Nguyên đán gắn chặt với đời sống văn hóa xã hội, mang ý nghĩa đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.
Tại Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, gắn liền với các phong tục như dọn dẹp nhà cửa, cúng gia tiên, sum họp gia đình và lì xì đầu năm. Trung Quốc cũng coi Tết là thời điểm quan trọng để xóa bỏ điều không may của năm cũ, với các hoạt động truyền thống như dán câu đối, múa lân, thăm hỏi và chúc Tết.
Ở Hàn Quốc, Tết được gọi là Seollal, người dân mặc hanbok, cúng tổ tiên và ăn canh bánh gạo trắng như nghi thức “thêm tuổi”. Triều Tiên từng gián đoạn việc tổ chức Tết từ năm 1967 đến 1988, trước khi khôi phục lại vào năm 1989 và đưa Tết Nguyên đán trở thành một trong ba lễ hội dân gian lớn của đất nước.
Tại Singapore và Malaysia, nơi có cộng đồng người gốc Hoa đông đảo, Tết Nguyên đán được tổ chức với nhiều nét tương đồng Trung Quốc và Việt Nam như trang trí đèn lồng, quất cảnh, sum họp gia đình và trao lì xì.
Thái Lan, Philippines hay Indonesia không coi Tết Nguyên đán là lễ truyền thống chung của toàn xã hội, nhưng các hoạt động đón Tết của cộng đồng người Hoa vẫn diễn ra sôi động, đặc biệt tại các khu phố người Hoa ở đô thị lớn.
Ngoài ra, một số quốc gia khác như Campuchia, Lào, Myanmar, Bhutan, Ấn Độ cũng có các lễ hội đầu năm theo lịch âm hoặc lễ hội mùa xuân mang ý nghĩa tương đồng với Tết Nguyên đán, dù tên gọi, thời điểm và nghi lễ có sự khác biệt.