Là tuyến phố quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi dịp lễ, Tết, Hàng Mã những ngày này khoác lên mình sắc màu rực rỡ với đủ loại đồ trang trí. Từ câu đối, phong bao lì xì, mâm ngũ quả đến các phụ kiện trang trí nhà cửa được bày biện bắt mắt, tạo không khí xuân đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên, tông màu đỏ và vàng chiếm ưu thế, tượng trưng cho may mắn, sung túc và tài lộc trong văn hóa Á Đông. Nhiều sản phẩm được điểm xuyết thêm chi tiết ánh kim, họa tiết mạ vàng nhằm tăng tính thẩm mỹ và phù hợp với không gian trưng bày dịp đầu năm.
Đồ trang trí với hình tượng con ngựa, linh vật của năm Bính Ngọ 2026 là mặt hàng được bày bán nhiều nhất. Các sản phẩm phổ biến gồm mô hình ngựa trang trí, móc khóa thú bông hình ngựa, đồ treo lông vũ hay các bộ trang trí hoàn chỉnh mang chủ đề “Mã đáo thành công”.
Chia sẻ với phóng viên, bà Thu Phương, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Hình dán ngựa truyền thống có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/chiếc, linh vật ngựa bằng bông dao động từ 70.000 - 250.000 đồng/cái, tùy kích thước. Tuy nhiên, hiện nay chủ yếu là khách mua lẻ, chưa có nhiều đơn hàng số lượng lớn”.
Tuy nhiên, trái với cảnh nhộn nhịp thường thấy vào mỗi dịp cuối năm, không khí mua sắm trên phố Hàng Mã hiện khá trầm lắng. Theo ghi nhận, sức mua tại tuyến phố này năm nay giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, lượng khách chủ yếu dừng lại ở việc tham quan, khảo sát giá, xem mẫu hoặc chụp ảnh.
Anh Hoàng Tuấn, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã thừa nhận, việc “lên hàng Tết” thời điểm này mang tính giữ không khí nhiều hơn là kỳ vọng doanh thu.
“Khách mua trang trí số lượng lớn chủ yếu là công ty, khách sạn, nhà hàng hay quán cà phê. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn nên họ cũng giảm nhu cầu mua sắm. Điều này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến các cửa hàng. Với nhóm khách hàng là hộ gia đình họ ưu tiên tái sử dụng đồ trang trí cũ, chỉ mua thêm một vài sản phẩm nhỏ để làm mới không gian, thay vì sắm sửa toàn bộ như những năm trước” - anh Tuấn chia sẻ.
Còn theo chị Quỳnh Diễm, chủ cửa hàng khác trên phố Hàng Mã, sức mua chậm còn đến từ việc tăng cường quản lý trật tự đô thị, không cho bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè như những năm trước, khiến không gian trưng bày bị thu hẹp. “Việc áp dụng các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ năm 2026 cũng khiến giá một số mặt hàng tăng, ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng” - chị Diễm nói.
Không chỉ khách lẻ giảm, lượng khách buôn năm nay cũng thưa thớt hơn. Theo nhiều tiểu thương, chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng và nhân công tăng trong khi giá bán khó điều chỉnh tương ứng khiến nhiều đầu mối bán buôn chỉ lấy hàng cầm chừng, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường sát Tết.
Dù thị trường hiện còn trầm lắng, nhiều tiểu thương vẫn đặt kỳ vọng vào những ngày “nước rút” cuối năm, khi nhu cầu trang hoàng nhà cửa, cơ quan và không gian kinh doanh tăng cao, lượng khách có thể đông trở lại, giúp thị trường sôi động hơn và phần nào bù đắp doanh thu cho cả mùa kinh doanh.