Cô gái Chăm gây "sốt" cộng đồng mạng khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021

Thứ ba, 28/09/2021 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với chiều cao 1,76m, Đàng Vương Huyền Trân - cô gái Chăm ở Ninh Thuận ghi danh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Lập tức, thông tin về cô gái Chăm nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong bức ảnh đăng trên fanpage cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Huyền Trân diện trang phục truyền thống của người Chăm, trang điểm nhẹ nhàng. Không chỉ ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to, nụ cười tươi, Huyền Trân còn gây ấn tượng bởi chiều cao khủng 1,76m. Cô sinh năm 2001, sở hữu số đo ba vòng 86-64-96. Nữ thí sinh đang học ngành Quản lý công nghiệp thuộc khoa Kinh tế trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

co gai cham gay sot cong dong mang khi du thi hoa hau hoan vu viet nam 2021 hinh 1

Huyền Trân được khán giả khen với lợi thế chiều cao, hình thể và gương mặt tự nhiên. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Ước mơ đi thi hoa hậu đã được Huyền Trân ấp ủ từ lâu. Khi còn nhỏ, cô gái này đã mong muốn được sải bước trên sân khấu Miss Universe Vietnam. Nhất là từ khi H'Hen Niê đăng quang ngôi vị hoa hậu đã tiếp thêm cho Trân nguồn động lực lớn để đăng ký dự thi. "Những gì chị H'Hen Niê đã làm tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tạo cho tôi động lực để ghi danh. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang lại tiếng nói cho các cô gái dân tộc thiểu số", Huyền Trân chia sẻ.

Huyền Trân cho biết từ khi học cấp hai, chiều cao của cô đã nổi trội hơn bạn bè cùng lứa. Điều này từng khiến cô tự ti nhưng giờ đây lại trở thành thế mạnh. Cô muốn tham gia cuộc thi để có cơ hội trải nghiệm, bước ra khỏi vùng an toàn. Bên cạnh đó, Huyền Trân mong rằng thông qua cuộc thi, cô có thể giới thiệu cho bạn bè bốn phương biết đến nền văn hóa và trang phục của dân tộc Chăm.

Hình ảnh của Huyền Trân sau khi được đăng tải trên Fanpage cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của nữ thí sinh. Họ hy vọng rằng, cô sẽ thể hiện tốt và tiến sâu hơn tại cuộc thi.

Nói về mục tiêu tại cuộc thi, Huyền Trân tâm sự ngoài việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cô mong muốn có thể chạm đến ngôi vị cao nhất. Người đẹp chia sẻ: “Tôi mong có thể trở thành cô gái dân tộc thiểu số thứ hai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021".

co gai cham gay sot cong dong mang khi du thi hoa hau hoan vu viet nam 2021 hinh 2

H'Hen Niê chính là động lực để giúp Huyền Trân tự tin đăng ký dự thi.

Năm nay, các vòng sơ khảo của cuộc thi tại Hà Nội và TP.HCM đều bị hoãn vì dịch, Ban Tổ chức vẫn nhận hồ sơ ghi danh. 70 thí sinh được chọn sẽ bước vào chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" trong một tháng. Vòng chung kết diễn ra vào cuối năm nay ở Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), đêm chung kết ở TP.HCM. Trong quá trình thi, thí sinh sẽ tham gia quảng bá du lịch, đi từ thiện tại TP.HCM và các tỉnh thành như: Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Lạt, Bảo Lộc, Bến Tre...

Năm nay, cuộc thi trao thêm các giải phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp Tài năng. Tân hoa hậu sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện, tiền mặt và suất đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2022.

BV

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí