Cổ phiếu PC1 vừa tăng giá, cổ đông lớn liền bán sạch 15,55 triệu cổ phiếu

Khối tự doanh mua ròng đẩy giá PC1 lên cao, cổ đông lớn Phan Ngọc Hiếu "xả" 15,5 triệu cổ phiếu

Vừa qua ông Phan Ngọc Hiếu, thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) vừa đăng ký bán ra toàn bộ 15,55 triệu cổ phiếu mà mình nắm giữ. Lý do được đưa ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Dự kiến giao dịch được thực hiện từ ngày 30/8/2024 đến ngày 27/9/2024 theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Lượng cổ phiếu đang nắm giữ hiện tại của ông Hiếu tương đương 5% cổ phần tại Tập đoàn PC1. Nếu hoàn thành giao dịch trên, ông Hiếu sẽ không còn là cổ đông của tập đoàn.

co phieu pc1 vua tang gia co dong lon lien ban sach 1555 trieu co phieu hinh 1

Cổ phiếu vừa tăng giá do sau khi tự doanh mua ròng 32 tỷ đồng, cổ đông lớn của PC1 liền “xả” 15,55 triệu cổ phiếu (Ảnh TL)

Bài liên quan

Lợi nhuận giảm 76%, tiền mặt ‘bốc hơi’ gần 2.000 tỷ, Tập đoàn PC1 phát hành 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn PC1 (PC1) lợi nhuận giảm 81%, vẫn trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%

Giao dịch của ông Hiếu diễn ra ngay sau khi nhóm tự doanh tăng cường mua ròng cổ phiếu PC1. Chỉ tính riêng trong phiên 22/8/2024, nhóm tự doanh đã mua ròng tới 32,28 tỷ đồng cổ phiếu PC1.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu PC1 trong tháng 8 cũng đã ghi nhận đà tăng giá đáng kể, từ đáy 26.550 đồng/cổ phiếu, có lúc đã chạm ngưỡng 29.600 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ tăng 11,4% chỉ trong thời gian ngắn.

Mất đà tăng trưởng, 3 quý liền giảm lợi nhuận

Nhịp tăng giá của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh đà tăng trưởng của công ty đang có dấu hiệu đi xuống. Cụ thể, tại Quý 2/2024 PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.090,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Giá vốn tăng theo quy mô doanh thu, chiếm 2.622 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 468,8 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,2% xuống chỉ còn 15,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm tới 69%, đạt 50,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng đồng thời tăng từ 229,7 tỷ lên 267,2 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay chiếm 201,2 tỷ đồng cho thấy các khoản lãi vay đang tạo áp lực lớn tới PC1.

Hoạt động kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết ghi nhận lỗ sâu hơn nhiều so với cùng kỳ. Số lỗ tăng gấp 5,8 lần cùng kỳ, chiếm 9,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng lên, chiếm 24,7 tỷ và 120,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế ghi nhận trong Quý 2 còn lại 74,6 tỷ đồng, cải thiện hơn so với khoản lỗ 20,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù lợi nhuận đã cải thiện hơn so với cùng kỳ nhưng đây là Quý thứ 3 liên tiếp PC1 giảm lợi nhuận, bất chấp doanh thu tăng trưởng. Điều này cho thấy đà tăng trưởng của công ty đang gặp cản trở trong giai đoạn giữa năm.

Tổng doanh thu luỹ kế 6 tháng đầu năm của PC1 đạt 5.255,6 tỷ đồng, cao gần gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 203,7 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần năm trước. Với kết quả này, PC1 đã hoàn thành được 38,7% kế hoạch năm và đang đi chậm hơn so với dự kiến.

Nợ cao gấp đôi vốn chủ, PC1 vẫn nắm lượng lớn tiền mặt 

Về cơ cấu tài sản của PC1, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 21.451,6 tỷ đồng tại cuối Quý 2/2024, tăng hơn 1.000 tỷ so với đầu năm.

Trong đó công ty vẫn đang duy trì lượng tiền và các khoản tương đương tiền lớn, chiếm 2.180,7 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi cũng gia tăng lên 1.149,6 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gia tăng mạnh trong kỳ lên mức 3.357,4 tỷ đồng. Lượng gia tăng đến từ phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu về cho vay ngắn hạn cùng tiền trả trước cho người bán. Hàng tồn kho cũng gia tăng từ 943,7 tỷ lên 1.540,2 tỷ đồng theo quy mô gia tăng của doanh thu.

Về cơ cấu nguồn vốn, công ty đang có lượng nợ phải trả lớn, chiếm 14.037,5 tỷ đồng, tương đương 65,4% tổng nguồn vốn. Trong khi vốn chủ hiện chỉ chiếm 7.414,1 tỷ đồng, tương đương một nửa số nợ hiện tại.

Phần lớn nợ của PC1 là nợ dài hạn với 7.461,8 tỷ đồng là nợ vay ngân hàng, 1.183,9 tỷ đồng là nợ trái phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đang ghi nhận lượng nợ vay ngắn hạn tới 3.521,4 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ so với đầu năm.

Việc duy trì lượng nợ vay lớn gây áp lực về dòng tiền cho PC1. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, PC1 đã phải chi trả tới 389,8 tỷ đồng tiền lãi vay, cao hơn hẳn so với các chi phí khác mà đơn vị này phải ghi nhận trong kỳ kinh doanh.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

Chứng khoán hôm nay 15/9/2026: VN-Index tăng gần 23 điểm

(CLO) Chứng khoán hôm nay 15/9/2026 ghi nhận diễn biến thị trường tích cực khi dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành (dẫn đầu là nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng), giúp VN-Index tăng gần 23 điểm.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: